3 series siêu anh hùng nhà DC không thể không xem: The Flash 92% điểm cà chua tươi

Đa phần khán giả đại chúng nhớ đến DC qua những dự án điện ảnh về Batman, Superman, Aquaman hay Wonder Woman. Nhưng 3 siêu anh hùng ở mảng truyền hình này cũng 'đỉnh' không kém, liệu bạn có bỏ lỡ?

Arrow (2012-2020)

Arrow (tựa Việt: Mũi Tên Xanh) kể câu chuyện của Oliver Queen (Stephen Amell thủ vai) - một doanh nhân tỷ phú và là chủ sở hữu của Tập đoàn Queen lừng danh. Lần nọ, Oliver gặp sự cố đắm tàu và bị mắc kẹt trên một hòn đảo khắc nghiệt tận 5 năm.

Sau khi trở về, Oliver Queen ngày đêm khổ luyện để và quyết tâm trở thành người thực thi công lý của thành phố. Anh lấy bí danh "Green Arrow", dùng vũ khí là những mũi tên xanh để truy lùng tội phạm, quan chức tham nhũng ở thành phố mình sinh sống.

Hình tượng của Green Arrow được lấy cảm hứng từ Robin Hood - vị kiếm sĩ ngoài vòng pháp luật, thường "lấy của người giàu chia cho người nghèo" trong truyện dân gian Anh. Xuất phát điểm của Green Arrow cũng được được cho là khá giống Batman, khi cả hai đều là anh hùng không sở hữu siêu năng lực, chiến đấu với tội phạm bằng vũ khí công nghệ, đều từng trải qua nghịch cảnh, và đều... có thân phận là tỷ phú.

Green Arrow và Batman có nhiều điểm chung.

Mũi Tên Xanh được phát sóng trên kênh truyền hình The CW (Mỹ) với 8 phần trải dài từ năm 2012 đến năm 2020. Mùa cuối của phim đạt 92% điểm "cà chua tươi" từ các nhà phê bình trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Không chỉ là một bộ phim hành động thông thường, Arrow phô diễn nhiều giá trị nhân tính qua quá trình đấu tranh với giới tội phạm của nam chính Oliver Queen. Trong nguyên tác truyện tranh, Green Arrow cũng là một trong những thành viên của Justice League (Liên Minh Công Lý). Song, tiếc là DCEU (Vũ trụ Mở rộng DC) cũ lại chẳng kịp đưa vị siêu anh hùng này lên màn ảnh rộng.

The Flash (2014-2023)

Được xem là phim truyền hình dài nhất của DC tính đến thời điểm hiện tại, The Flash đã phát hành tổng cộng 9 mùa trải dài từ năm 2014 đến năm 2023. Và hiện tại, hãng phim Warner Bros. vẫn chưa xác nhận liệu mùa 9 có phải là phần cuối của series này hay không.

Vậy, DC lấy đâu ra "nguyên liệu" mà phát triển thời lượng The Flash dài đến thế? The Flash vốn xoay quanh câu chuyện của Barry Allen (Grant Gustin), một chuyên gia pháp y của sở cảnh sát tại thành phố Central. Một ngày mưa bão nọ, khi đang làm việc trong phòng thí nghiệm của mình, Barry Allen đã bị sét đánh trúng.

Sau lần cận kề cái chết đó, Barry nhận ra mình có được siêu tốc độ và khả năng phản xạ siêu phàm. Trong quá trình đứng lên chống lại giới tội phạm, anh được người dân của thành phố yêu mến và được giới truyền thông đặt cho biệt danh "Tia Chớp".

Trong Vũ trụ DC rộng lớn, Barry Allen không phải là người duy nhất sở hữu sức mạnh tốc độ. Vì vậy, khi sử dụng năng lực, Barry đã vô tình thu hút những Tia Chớp ở thời - không khác, có cả người tốt lẫn kẻ xấu âm thầm tiếp cận anh. Do tận dụng tối đa cốt truyện gốc phức tạp đó, Warner Bros. mới phát triển được chín phần phim The Flash đồ sộ như hiện tại.

Arrow và The Flash thường hỗ trợ nhau khi gặp phải kẻ thù đáng gờm.

Mùa đầu của The Flash được giới chuyên môn đánh giá 92% điểm "cà chua tươi" trên trang trang phê bình Rotten Tomatoes. Dù cố truyện mang nhiều plot-twist, nhưng nhìn chung The Flash vẫn dễ xem và phù hợp với hầu hết đối tượng khán giả.

Supergirl (2015-2021)

Supergirl mang vai trò khá đặc biệt khi là một trong những phim riêng đầu tiên về nữ siêu anh hùng DC. Supergirl xoay quanh Kara Danvers hay còn gọi là Kara Zor-El (Melissa Benoist thủ vai), cô nàng là chị họ của Superman và cũng là một cư dân Krypton sống sót khỏi thảm họa diệt vong rồi lưu lạc đến Trái Đất

Kara sở hữu những siêu năng lực tương tự Superman, cô có thể bay, có khả năng bắn tia laser và sở hữu sức mạnh thể chất siêu phàm. Supergirl chiến đấu cho sự thật và công lý cho xã hội, cô bảo vệ Trái Đất khỏi những tên phản diện ngoài không gian và những kẻ độc tài đến từ sao Hỏa. Ngoài thân phận siêu anh hùng, Kara Danvers còn gây thiện cảm với mọi người khi là một nữ phóng viên giỏi và sở hữu bản tính lương thiện.

Supergirl gồm 6 mùa chiếu trải dài từ năm 2015 đến năm 2021. Phần một của phim khởi chiếu ngày 26/10/2015 trên đài CBS và nhận về 92% điểm "cà chua tươi" của giới chuyên môn trên Rotten Tomatoes. Từ mùa hai trở về sau, phim chuyển sang phát sóng ở kênh The CW.

Các mùa của Supergirl được đón nhận nồng nhiệt bởi người hâm mộ DC và cả khán giả đại chúng. Khi mới ra mắt, nữ diễn viên Melissa Benois cũng gây nhiều thiện cảm với tạo hình bám sát nguyên tác, thậm chí cô nàng còn tạo hiện tượng "sốc visual" bởi nhan sắc trong trẻo tuổi đôi mươi của mình.

Nhan sắc gây thương nhớ của "Supergirl" Melissa Benois thuở mới "debut".

Dù có chất lượng tốt nhưng các phim siêu anh hùng DC mảng truyền hình lại không được nhiều khá giả biết đến so với các nhân vật điện ảnh. Điều này chủ yếu là do công tác truyền thông thời bấy giờ, vì xấp xỉ 10 năm trước Warner Bros. đã không để tâm nhiều về việc quảng bá các tác phẩm truyền hình như thời điểm hiện tại.

Chưa kể, ba bộ phim kể trên vốn được chiếu trên kênh truyền hình nội địa nên mức độ tiếp cận khán giả quốc tế còn hạn chế. Thế nên vài năm trở lại đây, một số nền tảng trực tuyến như Netflix đã mua bản quyền phát sóng cả Arrow, The Flash Supergirl, góp phần đem các siêu phẩm chất lượng đến gần hơn với khán giả đại chúng.

ĐÔNG MIÊN

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ngoai-aquaman-va-batman-day-la-3-phim-sieu-anh-hung-dinh-tu-noi-dung-den-hinh-anh-post1601120.tpo