'3 sạch' theo cách của phụ nữ Ðồng Phú

Bảo vệ môi trường (BVMT) theo cách của phụ nữ là nét riêng, mang tính đặc thù giới tính. Với sự phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung tuyên truyền cùng những hoạt động thiết thực, thời gian qua, phong trào này được các cấp hội phụ nữ huyện Đồng Phú tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Từ đó góp phần quan trọng đổi mới nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Sạch từ mỗi gia đình

Xanh, sạch, đẹp và gọn gàng, đó là điều dễ nhận thấy khi chứng kiến buổi ra quân xây dựng tuyến đường hoa của Chi hội Phụ nữ ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú. Chẳng ngại nắng nóng, vất vả, những đôi tay vẫn thoăn thoắt với công việc được giao. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 1km đường đã được “thay áo mới” với đa dạng loài hoa, từ màu đỏ của bông trang đến màu trắng thơm dịu của nguyệt quế, hay màu tím của hoa mua. Chị Phạm Thị Liễu ở ấp Bù Xăng cho biết: Phong trào làm sạch, đẹp môi trường, nối dài những tuyến đường hoa được người dân trong ấp hưởng ứng rất tích cực. Đến nay, những tuyến đường hoa nở đẹp quanh năm, ai cũng phấn khởi.

Hội LHPN xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú ra mắt mô hình “Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình”

Còn tại xã Tân Lợi, định kỳ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đều tổ chức các buổi dọn vệ sinh trong khu dân cư, vận động hội viên sắp xếp nhà cửa ngăn nắp nhằm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, tại khu định canh, định cư 61 hộ, ấp Thạch Màng, nơi 100% phụ nữ là người dân tộc S’tiêng, dù nhận thức cũng như điều kiện kinh tế còn hạn chế nhưng chị em vẫn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chị Thị Hạnh ở ấp Thạch Màng cho biết: Sau khi được Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động thì mỗi hội viên đảm nhiệm vệ sinh sạch đẹp đoạn đường trước cửa nhà; không thả rông gia súc; kịp thời nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi. Từ đó, việc thu gom, xử lý rác thải thuận lợi hơn. Tại khu dân cư, chị em thường tổ chức các buổi dọn vệ sinh tại khu vực công cộng nên môi trường sống sạch sẽ hẳn.

Thay đổi hành vi ứng xử với môi trường

Hoạt động từ năm 2019 với 25 thành viên, mỗi ngày Tổ phụ nữ thu gom rác thải xã Đồng Tâm đều thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, khu vực chợ, trên các trục đường giao thông, nơi công cộng rồi chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. Sau 3 năm hoạt động. Tổ phụ nữ thu gom rác thải thực sự mang lại hiệu quả và có tác động lớn đến ý thức cũng như sinh hoạt của người dân.

Chị Vũ Thị Năm, Chủ nhiệm Tổ thu gom rác thải xã Đồng Tâm cho biết: “Trước đây, ở khu vực xung quanh chợ, sau 1 ngày diễn ra hoạt động buôn bán thì bỏ lại rất nhiều túi ni-lon, vỏ chai, rác thải sinh hoạt... Từ khi Tổ phụ nữ thu gom rác thải ra đời, đã giúp môi trường xung quanh sạch và nâng cao ý thức người dân. Lúc đầu còn ít người tham gia, sau đó thấy đường sạch sẽ, gọn gàng, ít ruồi, muỗi hơn thì ai cũng hăng hái và tự nguyện làm. Giờ mọi hoạt động đi vào nền nếp, hộ nào thu gom rác thải của hộ đó rồi để gọn gàng vào bãi tập kết chung.

Những năm qua, việc vận động phụ nữ tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp hội LHPN trên địa bàn huyện triển khai gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ/tổ/nhóm, mô hình, công trình, phần việc giúp cải thiện môi trường; “tự tin, tự trọng” trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn cho sức khỏe, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống... giúp phụ nữ thay đổi hành vi trong ứng xử với môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hải Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Phú cho biết: Ở mỗi xã, thị trấn, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng mô hình phù hợp. Không dừng lại ở những hành động giữ gìn vệ sinh, BVMT trong mỗi gia đình, sự thay đổi trong suy nghĩ của hội viên phụ nữ đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Mỗi chị em trở thành một tuyên truyền viên, đóng góp cho địa phương nhiều ý tưởng hay, sáng tạo để cả cộng đồng chung tay BVMT. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được 11 tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản với tổng hơn 9km, 8 tổ phụ nữ dùng làn đi chợ, duy trì 11 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm. Ngoài ra, các hoạt động “Hạn chế hóa chất trong sản xuất nông nghiệp”, “Hạn chế sử dụng rác thải nhựa” cũng được các chi hội phụ nữ trên địa bàn triển khai hiệu quả.

Những mô hình hay, hiệu quả trong BVMT của các cấp hội phụ nữ ở huyện Đồng Phú là minh chứng sinh động khẳng định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, của tổ chức hội góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Minh Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/327/138557/3-sach-theo-cach-cua-phu-nu-dong-phu