3 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV ở Trung Đông

Hôm 29/1, BBC đưa tin, ba lính Mỹ đã thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ của Mỹ gần biên giới Jordan với Syria.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi "các nhóm chiến binh cực đoan do Iran hậu thuẫn". Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ đáp trả”.

Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công giết chết binh sĩ Mỹ trong khu vực kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel.

Theo Jordan, vụ tấn công diễn ra ở Syria chứ không phải bên trong lãnh thổ Jordan.

Đã có các cuộc tấn công khác nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nhưng cho đến nay quân đội Mỹ chưa có báo cáo về thương vong.

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công mới nhất này.

Tổng thống Biden thông tin, Mỹ “sẽ buộc tất cả những người liên quan phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và theo cách mà chúng tôi lựa chọn”.

Nhà Trắng cho biết ông Biden đã được thông báo ngắn gọn vào sáng 28-1 về vụ tấn công từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức khác.

Căn cứ nơi xảy ra vụ tấn công

Ông Biden nói trong một tuyên bố: “Jill và tôi cùng gia đình và bạn bè của những người đã ngã xuống – và những người Mỹ trên khắp đất nước – đau buồn trước sự mất mát của những binh sĩ này trong cuộc tấn công”.

Tên của các quân nhân thiệt mạng và bị thương vẫn chưa được công bố khi các quan chức đang nỗ lực thông báo cho gia đình họ.

Trong chuyến thăm đến bang Nam Carolina, ông Biden chia sẻ: "Đêm qua chúng ta đã có một ngày khó khăn ở Trung Đông. Chúng ta đã mất đi ba tâm hồn dũng cảm".

Ít nhất 34 quân nhân đang được đánh giá về khả năng bị chấn thương sọ não và một số binh sĩ bị thương đã được sơ tán về mặt y tế khỏi căn cứ để điều trị thêm.

Washington cho hay máy bay không người lái đã tấn công khu dân cư. Còn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và Tổng thống Biden cho rằng vụ tấn công nhằm vào một căn cứ ở đông bắc Jordan, gần biên giới Syria. Sau này, nó được các quan chức Mỹ đặt tên là Tháp 22.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Jordan, Muhannad Moubaideen, nói với truyền hình nhà nước rằng cuộc tấn công nhắm vào căn cứ al-Tanf ở Syria.

Các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria đã bị tấn công ít nhất 97 lần kể từ ngày 17/10.

Tháng trước, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các nhóm liên kết với Iran sau khi ba quân nhân Mỹ bị thương, một người nguy kịch, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ ở miền bắc Iraq.

Đầu tháng 1, một cuộc tấn công trả đũa của Mỹ ở Baghdad đã giết chết một thủ lĩnh dân quân bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công vào nhân viên Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước với ABC News phát sóng vào sáng 28-1, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân - tướng CQ Brown nói rằng mục tiêu của Mỹ trong khu vực là "không để xung đột mở rộng".

“Mục tiêu là ngăn chặn họ và chúng tôi không muốn đi theo con đường leo thang lớn hơn dẫn tới một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhiều trong khu vực” – ông nhấn mạnh.

Quân đội Mỹ và liên minh cũng đóng quân ở Biển Đỏ sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các tàu thương mại trong khu vực. Nhóm có trụ sở tại Yemen đang nhắm mục tiêu vào các tàu trong khu vực nhằm hỗ trợ người Palestine ở Gaza, nơi Israel đang chiến đấu với Hamas.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ba-linh-my-thiet-mang-trong-cuoc-tan-cong-bang-uav-o-trung-dong_158447.html