3 công nhân bỏng nặng do bị phóng điện

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết trong lúc kéo thang sắt để thi công bảng quảng cáo tại tầng 4 của ngôi nhà, do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên gây ra vụ tại nạn

Hiện trường vụ tai nạn phóng điện khiến 3 công nhân bị thương

Khoảng 9 giờ 20 sáng 6.10, nhóm công nhân của một công ty mỹ thuật quảng cáo tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) thi công bảng quảng cáo tại ngôi nhà ở đường Ngô Mây (P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) thì bất ngờ xảy ra sự cố phóng điện, làm 3 công nhân bị bỏng nặng.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên đường Ngô Mây sau khi tai nạn xảy ra

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết trong lúc kéo thang sắt để thi công bảng quảng cáo tại tầng 4 của ngôi nhà, do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên gây ra vụ tại nạn nói trên.

Hậu quả, anh Nguyễn Trọng Hữu (24 tuổi, ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) bị bỏng độ 4 - độ 5, anh Nguyễn Hoàng Viên (28 tuổi) và anh Phạm Văn Hữu (34 tuổi, cùng ở P.Nhơn Bình) bị bỏng độ 3 - độ 4.

Vụ tai nạn cũng khiến nhiều hộ dân ở khu vực 7 của P.Nguyễn Văn Cừ và khu vực 5 của P.Ngô Mây bị mất điện gần 2 giờ đồng hồ.

Các ngành chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và phân luồng giao thông sau vụ tai nạn nói trên.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/3-cong-nhan-bong-nang-do-bi-phong-dien-752343.html