3 bệnh nhân nặng đầu tiên tại TT Hồi sức tích cực tỉnh Tiền Giang được xuất viện

Đi vào hoạt động từ ngày 28/7, Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại BV Y học cổ truyền tỉnh Tiền Giang đang điều trị cho 90 bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch. Hôm nay (18/8), BV đã làm thủ tục xuất viện cho 3 bệnh nhân đầu tiên.

Các thầy thuốc của Trung tâm Hồi sức tích tỉnh Tiền Giang trao giấy ra viện cho bệnh nhân. Ảnh: VGP/Trung Sơn

Cả 3 bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại TP. Mỹ Tho. Các bệnh nhân khi nhập viện được chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, suy tim, trào ngược dạ dày thực quản…

Sau quá trình điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, sức khỏe của 3 bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, cai máy thở thành công và sau 3 lần xét nghiệm RT-PCR đều cho kết quả âm tính. Các bệnh nhân đủ điều kiện được xuất viện và tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày theo quy định.

Ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc BVĐK tỉnh Tiền Giang cho biết, 3 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện trong hôm nay là thành quả của những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm với sự hỗ trợ của đoàn công tác phòng, chống dịch Bộ Y tế và lực lượng chi viện của BV Hữu nghị Việt Xô. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của Tiền Giang, với sự quyết tâm của toàn ngành y tế, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi.

Trung tâm Hồi sức tích cực Tiền Giang là cơ sở điều trị đầu tiên thuộc tầng thứ 3 của tỉnh. Trung tâm vẫn đang thu dung, điều trị cho 90 bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch. Tính đến 18/8, đã có 15 bệnh nhân tại đây hồi phục và được chuyển xuống các cơ sở điều trị tuyến dưới, 3 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện.

*Tại Vĩnh Long, Trung tâm Hồi sức COVID-19 đặt tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long, do BV Nhi Trung ương quản lý, cũng đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/8.

Trung tâm được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở khu 4 tầng của BVĐK tỉnh Vĩnh Long, với quy mô 200 giường, dự kiến sẽ hoàn thiện toàn bộ vào cuối tháng 8. Trung tâm hoạt động với mục đích điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch cho người dân của tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Hiện tại, đã có 21 y, bác sĩ của BV Nhi Trung ương đang tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ y tế tại tỉnh Vĩnh Long về hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn, nhằm đảm bảo nhân lực hoạt động cho Trung tâm.

HM

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/3-benh-nhan-nang-dau-tien-tai-tt-hoi-suc-tich-cuc-tinh-tien-giang-duoc-xuat-vien/442954.vgp