3 án chung thân trong vụ 2 băng nhóm đụng độ vì đất đai ở Phú Quốc

Sau 2 ngày nghị án, ngày 31/1, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án đối với 70 bị cáo trong vụ 2 băng nhóm giải quyết mâu thuẫn tranh giành, bao kê đất đai, xảy ra vào trưa 27/10/2022, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang nhận định, hành vi của tất cả các bị cáo trong vụ án gồm nhóm 50 bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng sức khỏe, quy định của nhà nước về quản lý, súng đạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội. Về mặt ý thức, tất cả các bị cáo trong vụ án đều cố ý thực hiện tội phạm, cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật một cách hung hăng, quyết liệt.Các bị cáo bất chấp pháp luật, tự ý huy động lực lượng chuẩn bị hung khí, vũ khí, súng đạn tụ tập theo kiểu các băng nhóm xã hội hoạt động ngoài vòng pháp luật, chuyên nhận giải quyết các “kèo” tranh chấp rào đất, giữ đất. Trong vụ án này, đã thu giữ hơn 100 loại hung khí nguy hiểm gồm cả ba khẩu súng quân dụng của các đối tượng mang theo và hậu quả chết người xảy ra ngày 27/10/2022 tại Phú Quốc chính là hậu quả tất yếu trong những lần đi tranh chấp đất, rào đất.

HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án.

Các bị cáo tại tòa.

Việc bắt giữ, truy tố, xét xử các bị cáo trong vụ án là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Tùy từng vai trò của mình trong vụ án, các bị cáo phải chịu một mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cũng cần xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của một số bị cáo do một phần do thiếu hiểu biết pháp luật, nghĩ rằng sẽ không xảy ra hậu quả mà cùng tham gia một số khác đi thì được trả công như đi làm thuê.Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại. Sau khi phạm tội, phần lớn các bị cáo tự nguyện đến cơ quan chức năng trình diện. Đây là các tình tiết giảm nhẹ cần được xem xét trong quá trình quyết định hình phạt cho các bị cáo nhằm để răn đe, giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo Đoàn Thiên Long bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Bị cáo Đoàn Thiên Long (SN 2001, ngụ TP Phú Quốc) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Giết người” và 12 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp mức án là tù chung thân. Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của đối tượng làm 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Bị cáo Bùi Đức Ngọc bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Bị cáo Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ TP Hải Phòng) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Giết người” và 10 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp mức án là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus) bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Cùng tội “Giết người”, các bị cáo: Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, SN 1988, ngụ TP Phú Quốc) bị tuyên phạt mức án tù chung thân; Phạm Anh Hiếu (SN 1990, ngụ TP Phú Quốc) bị tuyên phạt mức án 20 năm tù; Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau) bị tuyên mức án 14 năm tù và Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) bị tuyên phạt mức án 9 năm tù.

Bị cáo Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau) bị tuyên mức án 14 năm tù.

Bị cáo Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) bị tuyên phạt mức án 9 năm tù.

Ngoài ra 64 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù đến 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu bị tuyên phạt mức án 20 năm tù.

Trước đó, vào ngày 21/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ án ra xét xử. Theo cáo trạng, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, SN 1988, ngụ TP Phú Quốc) cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê, đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm. Khoảng 10h ngày 27/10/2022, nhóm của Thái Bus gồm 52 đối tượng đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp và nổ ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (SN 1988, ngụ TP Phú Quốc).Trong khi đánh nhau, 2 người trong nhóm của Thái Bus là Nguyễn Văn Quá (SN 1997, ngụ TP Phú Quốc) và Đoàn Thiên Long (SN 2001, TP Phú Quốc) dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường gây náo loạn. Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường làm 2 người tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương.Cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Văn Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác phạm tội “Giết người”, 13 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 6 bị cáo về tội “Che giấu tội phạm”, 1 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm về tội liên quan đến “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo HĐXX, bị cáo Đoàn Thiên Long là người trực tiếp bắn 3 phát súng làm 2 người chết, 6 người bị thương. Bị cáo phạm tội “Giết người” với nhiều tình tiết định khung là có tổ chức giết nhiều người, có tính chất côn đồ và khả năng chết nhiều người, cùng với tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”… VKSND đề nghị áp dụng Điều 40 của Luật Hình sự xử phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình. Xét tính chất, mức độ tội phạm của bị cáo, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho bị cáo là cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần xét đến việc bị cáo không có động cơ, mục đích, tước đoạt mạng sống người khác từ trước, lần đầu tiên được dạy bắn súng và nghe theo sự sắp xếp tổ chức. Trong lúc đánh nhau hỗn loạn đã nổ súng làm chết người. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt. Sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, hối cải, đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại.

Đoàn Thiên Long thời điểm bị bắt.

Cha mẹ của 2 nạn nhân tử vong và 6 bị hại bị thương tích đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Long, xin cho bị cáo có được một cơ hội để làm một cuộc đời. Bị cáo phải chịu sự trừng phạt của pháp luật do những gì mình gây ra là phù hợp, nhưng việc không loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn mà thay thế bằng hình phạt tù không thời hạn theo quy định tại Điều 39 của Luật Hình sự cũng để răn đe giáo dục tội phạm và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Nguồn:https://cand.com.vn/Ban-tin-113/3-an-chung-than-trong-vu-2-bang-nhom-dung-do-vi-dat-dai-o-phu-quoc-i721845/

Theo cand.com.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/641656-3-an-chung-than-trong-vu-2-bang-nhom-dung-do-vi-dat-dai-o-phu-quoc.html