3.500 binh sĩ NATO tập trận sát sườn Nga

Hơn 3.500 binh sĩ từ Albania đến Mỹ, Anh và Đức... đang tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia thường niên 'Mũi tên bạc 2017' (Silver Arrow 2017) của NATO kéo dài 2 tuần.

Các binh sĩ NATO đang tham gia cuộc tập trận "Mũi tên bạc 2017". Ảnh: Reuters

Mục tiêu của cuộc tập trận "Mũi tên bạc 2017" là nhằm "tăng cường khả năng tương tác của các Lực lượng Vũ trang Quốc gia và binh sĩ quân đồng minh", Bộ Quốc phòng Latvia cho biết.

Ngoài ra, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên này còn nhằm tăng cường sự phối hợp trong việc lên kế hoạch chung, hoạt động phòng thủ và đào tạo các đơn vị hỗ trợ chiến đấu.

Cuộc tập trận "Mũi tên bạc", ban đầu là cuộc tập trận riêng nhưng tới năm 2014 "rất nhiều nước đồng minh và đối tác đã quyết định tham gia và trở thành cuộc tập trận đa quốc gia", Bộ Quốc phòng Latvia cho biết.

Theo tin từ LETA, các binh sĩ từ Tây Ban Nha, Ba Lan, Slovenia, Albania, Estonia, Italia, Latvia và Canada cũng sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 29.10 này. Khoảng 200 vệ binh và 30 lính dự bị Latvia cũng sẽ tham gia.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra trên khu vực đất tư nhân với sự đồng ý của chủ sở hữu đất. Người dân được yêu cầu giữ bình tĩnh và hợp tác trong trường hợp gặp quân nhân và thiết bị đang di chuyển, tờ lsm.lv cho biết.

Tuần trước, NATO đưa một lực lượng đa quốc gia mới tới Romania, trong một động thái nhằm chống lại Nga dọc theo sườn phía đông NATO và theo dõi sự hiện diện của Nga ở biển Đen. Người đứng đầu liên minh tuyên bố, hành động của NATO hoàn toàn là "phòng thủ và cân bằng".

"Việc triển khai của chúng tôi là một phản ứng trực tiếp đối với các hành động của Nga tại Ukraina", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Bucharest hôm 16.10.

Ông Stoltenberg cũng nói thêm rằng, các thành viên của liên minh "đang quan tâm đến sự tăng cường quân sự của Nga gần biên giới và sự thiếu minh bạch từ các cuộc tập trận quân sự như Zapad 2017".

Các hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga đã nhiều lần bị Mátxcơva chỉ trích. Tuần trước, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga đã cảnh báo Mátxcơva có thể triển khai thêm nhiều lực lượng, bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, tới khu vực phía tây để đáp trả việc Mỹ triển khai lực lượng bổ sung cho Ba Lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin Mỹ gửi một lữ đoàn thiết giáp mới đến Ba Lan, tăng cường sức mạnh tổng thể của NATO ở quốc gia Đông Âu này.

Ngoài ra, Washington còn có kế hoạch chi 5 triệu USD vào một cơ sở radar xây dựng tại sông Narva, tách Estonia khỏi Nga, Bộ Nội vụ Estonia cho biết hồi đầu tháng này. Radar do Mỹ tài trợ là một phần của dự án trị giá 82 triệu USD nhằm củng cố đường biên của Estonia với Nga.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/3500-binh-si-nato-tap-tran-sat-suon-nga-570460.ldo