3,5 triệu người Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ

Ít nhất 3,5 triệu thanh niên và cựu quân nhân Triều Tiên sẵn sàng nhập ngũ trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Người dân Triều Tiên tham gia cuộc biểu tình ngày 9.8 tại quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết khoảng 3,47 triệu người bao gồm sinh viên cựu quân nhân đã nộp đơn tình nguyện nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ.

“Tại tỉnh Bắc Hwanghae, 89.000 nam thanh niên đã tình nguyện xin nhập ngũ vào ngày 9.8. Tại huyện Daedong thuộc tỉnh Nam Pyongan, hơn 20.000 sinh viên, đảng viên và công nhân đã nộp đơn xin nhập ngũ”, tờ Rodong Sinmun đưa tin.

Ngày 9.8, hàng chục nghìn người Triều Tiên cũng tham gia biểu tỉnh tại quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng, sau khi Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thông qua một loạt lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên.

Cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington gia tăng từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Ông nhiều lần tuyên bố rằng Nhà Trắng đã hết kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bình Nhưỡng gần đây tuyên bố rằng nước này đang lên kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo tầm trung tới gần đảo Guam của Mỹ, cách Triều Tiên khoảng 3.200 km. Các quan chức Mỹ sau đó nói rằng Washington đã có kế hoạch tấn công phủ đầu nhằm vào các bãi tên lửa của Triều Tiên.

Ngày 11.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “tiếp thêm dầu vào lửa” khi nói rằng nếu Bình Nhưỡng “hành động thiếu thông minh” và Washington đã có các giải pháp quân sự.

Trong khi đó, Ngoại trường Nga Sergey Lavrov cho rằng Washington và Bình Nhưỡng có thể rơi vào một cuộc xung đột quân sự.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/35-trieu-nguoi-trieu-tien-tinh-nguyen-nhap-ngu-chong-my-795801.html