3.200 đoàn viên, thanh niên ở Phú Yên xếp hình bản đồ Việt Nam

Hình ảnh bản đồ Việt Nam đã được 3.200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên với sắc áo cờ đỏ sao vàng xếp hình, tạo nên.

Sáng 30/3, tại danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện - điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền ở Việt Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) - đã diễn ra Lễ thượng cờ mang chủ đề "Tổ quốc trong lòng Tổ quốc".

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65.

Từ trên cao nhìn xuống, Bãi Môn - Mũi Điện cùng dãy Đại Lãnh và gành đá sát biển tạo nên hình ảnh kỳ vĩ, bởi sự kết hợp những dãy núi trùng điệp, bãi cát trắng phau và biển xanh ngọc bích. Giữa khung cảnh đó, bản đồ Việt Nam thu nhỏ được khéo léo tạo hình.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc được xếp bởi 3.200 đoàn viên, thanh niên trên nền nhạc "Việt Nam ơi" khiến người xem xúc động.

Theo ban tổ chức giải, đây là lễ thượng cờ hoành tráng, giàu cảm xúc, ý nghĩa và đặc biệt nhất trong lịch sử của giải đấu 65 tuổi.

Lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 1.014m2, được đưa về từ Đồn Biên phòng Huổi Luông (tỉnh Lai Châu).

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên bầu trời.

Những đoàn viên, thanh niên đưa tay lên ngực thể hiện thông điệp “Việt Nam, Trường Sa và Hoàng Sa luôn trong trái tim của người dân Việt Nam”.

Nhiều vận động viên, du khách và người dân đến theo dõi buổi lễ.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy và nhiều người đẹp cũng có mặt trong buổi lễ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/3-200-doan-vien-thanh-nien-o-phu-yen-xep-hinh-ban-do-viet-nam-ar861899.html