240.000 người Triều Tiên có tài sản trị giá trên 50.000 USD

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc ước tính khoảng 240.000 người Triều Tiên có tài sản trị giá từ 50.000 đến 100.000 USD, theo tờ Chosun Ilbo hôm nay 13.2.

Triều Tiên dường như đang cho phép lưu hành USD cùng một số ngoại tệ khác - Ảnh: Reuters

Thuộc tầng lớp mới nói trên có nhiều quan chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên, nhà ngoại giao và thương gia ở nước này, Chosun Ilbo dẫn một số nguồn tin cho hay.

Chosun Ilbo nhận định số người Triều Tiên sở hữu tài sản trị giá trên 50.000 USD ngày càng tăng là do thương mại giữa Triều Tiên với thế giới bên ngoài đang phát triển.

CHDCND Triều Tiên hiện nay được cho là đang cho phép lưu hành nhiều ngoại tệ, trong đó có USD và nhân dân tệ, tại 14 khu phát triển kinh tế được thành lập hồi năm 2013, cũng như việc thực hiện giao dịch tài chính dùng những ngoại tệ này.

Theo luật về các khu phát triển kinh tế được thành lập hồi năm ngoái, một số ngoại tệ có thể được dùng ở những khu này và có thể chảy tự do ra hoặc vào Triều Tiên.

“Điều này có nghĩa ngoại tệ lưu hành hợp pháp ở cấp toàn quốc”, luật sư chuyên về luật Triều Tiên Yoo Wook lý giải

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140213/240-000-nguoi-trieu-tien-co-tai-san-tri-gia-tren-50-000-usd.aspx