23h30 ngày 10/09, Liverpool vs Leicester City: Sửa sân đổi vận

Trận đầu tiên được chơi trên sân nhà kể từ mùa giải mới, Liverpool đang rất khát khao một chiến thắng, và thật ý nghĩa nếu thầy trò HLV Jurgen Klopp đánh bại nhà ĐKVĐ Leicester City, đội bóng mà mùa trước cũng trắng tay rời Anfield ra về.

Đêm nay, Liverpool sẽ có trận đầu tiên trên sân nhà Anfield mùa này

Sau 4 trận đấu liên tiếp phải chơi trên sân khách, Liverpool sẽ được quay trở về sân nhà khi các khán đài sân Anfield đã được tu sửa xong. Sức chứa đã được tăng thêm hơn 10 nghìn chỗ ngồi và mức độ tiếng ồn tại đây cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Điều đó sẽ khiến Jurgen Klopp truyền lửa lên các khán đài để các học trò của mình nhận được nguồn cổ vũ cuồng nhiệt từ CĐV nhà, giống như cách ông đã từng làm tại Signal Iduna Park cùng Dortmund.

Kể từ đầu mùa hè, Liverpool được đầu tư khá mạnh khi mang về tới 6 tân binh để tăng cường lực lượng. Và một nửa trong số đó đang cho thấy những sự hòa nhập tốt, đó là Joel Matip, Wijnaldum và đặc biệt là Sadio Mane, người vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Liverpool.

Tuy nhiên, Liverpool dù chơi đúng phong cách ông thầy người Đức truyền đạt nhưng sự ổn định vẫn là điều còn thiếu với Lữ đoàn đỏ. Đơn giản, ở 3 vòng đã qua, The Kops đã đánh bại Arsenal rồi lại nhận thất bại bạc nhược trên sân của Burnley, sau đó lại suýt nữa đánh bại một đối thủ mạnh khác là Tottenham. Có lẽ, đến chính cả người của Quỷ đỏ vùng Merseyside và đối thủ của họ cũng không hiểu được khi nào Liverpool chơi bùng nổ, và khi nào các học trò của Jurgen Klopp lại "xịt".

Trong trận đấu này, Liverpool nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất Philippe Coutinho sau khi anh gặp phải chấn thương tại loạt trận quốc tế cùng tuyển Brazi vừa qua. Tuy nhiên, với giàn binh hùng tướng mạnh còn lại, cùng việc được tiếp lửa trên các khán đài sân Anfield, Liverpool vẫn tự tin làm khó mọi đối thủ mạnh khác, và đương nhiên nhà ĐKVĐ Leicester City cũng hiểu rõ mối hiểm họa mà thầy trò Jurgen Klopp sẽ mang tới, giống như trận đấu vào dịp Boxing Day (26/12) mùa trước, khi mà đoàn quân của HLV Claudio Ranieri phải nhận thất bại đầu tiên trên sân khách chính tại Anfield.

Mùa trước, Liverpool của HLV Klopp đã đánh bại Leicester tại Anfield

Leicester City vẫn đang lê những bước khó nhọc trên hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa giải này. Sau trận mở màn để thua đội bóng mới lên hạng Hull City, rồi bị Arsenal cầm hòa 0-0, chiến thắng trước Swansea City ở vòng 3 đã phần nào mang lại sự tự tin hơn cho Bầy cáo trước chuyến đi khó khăn tới Anfield. Tiền đạo tân binh đắt giá Islam Slimani cùng người đồng đội mới là Riyad Mahrez vừa trở về từ ĐT Algeria hoàn toàn đảm bảo thể lực để có thể góp mặt ngay ở trận đấu đêm nay. Bên cạnh đó, những ngôi sao khác như Jamie Vardy, Wes Morgan, Daniel Drinkwater hay Robert Huth cũng hoàn toàn sung sức khi có 2 tuần nghỉ ngơi và tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu này, trước khi họ bước vào trận đấu đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng bảng Champions League vào giữa tuần tới. Tuy nhiên, việc thiếu vắng tiền vệ Nampalys Mendy (người kỳ vọng sẽ thay thế Kante trong vai trò đánh chặn) và thủ thành số 1 Kasper Schmeichel vừa trở lại sau chấn thương sẽ khiến The Foxes "mỏng manh" hơn rất nhiều.

Với lối chơi lì lợm và phản công hiệu quả, Leicester có thể khiến bất kỳ đối thủ nào phải trả giá cho sự "thiếu tôn trọng" họ, nhưng quả thực Anfield là một pháo đài mà Bầy Cáo thường e ngại Quỷ đỏ vùng Merseyside, bằng chứng là trong 5 lần làm khách tại đây, Leicester City không 1 lần giành chiến thắng. Mùa trước cho dù Leicester City đã từng xuất sắc đánh bại Liverpool 2-0 ở King Power trong giai đoạn quan trọng, nhưng tại trận đấu lượt đi trên Anfield, thầy trò Ranieri cũng đã thua đau 0-1 trong ngày Lễ tặng quà. Vì vậy, sân của The Kop vẫn được coi như một miền đất dữ với các nhà ĐKVĐ Premier League.

Trong ngày chào sân Anfield mới được tu sửa xong, với tuyên bố của Jurgen Klopp, ông muốn biến sân nhà thành "pháo đài bất khả xâm phạm", vì vậy mục tiêu của Liverpool không gì khác là 3 điểm, sự tự tin của họ càng lớn hơn khi 8 trận gần nhất tại Premier League, The Kop đang có thành tích bất bại. Trong khi đó Leicester City đã trải qua 3 trận sân khách gần nhất không biết mùi chiến thắng.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

3. Leicester City không thắng ở 3 trận sân khách gần nhất.

4. Cả 2 đội mới chỉ có được 4 điểm sau 3 vòng đấu.

5. Liverpool không thua trong tổng số 5 trận sân nhà gần nhất tiếp đón Leicester City.

8. Liverpool bất bại 8 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

14. Leicester City bất bại ở 14/15 trận gần nhất tại giải ngoại hạng.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Liverpool: Ragnar Klavan, Loris Karius và Lucas Leiva chấn thương. Philippe Coutinho bỏ ngỏ khả năng trở lại.

Leicester City: Nampalys Mendy và Jeffrey Schlupp chấn thương. Thủ thành số 1 Kasper Schmeichel chưa chắc chắn trở lại.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Liverpool (4-3-3): Mignolet – Milner, Matip, Lovren, Clyne – Wijnaldum, Henderson, Lallana – Firmino, Sturridge, Mane

Leicester (4-4-2): Zieler – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Amartey, Mahrez – Vardy, Slimani.

NHẬN ĐỊNH: Liverpool 2-1 Leicester City

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/23h30-ngay-1009-liverpool-vs-leicester-city-sua-san-doi-van-171-198890.html