210.000 phần quà Tết Giáp Thìn được trao tặng tại Quảng Ninh

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tặng trên 210.000 suất quà, trợ cấp cho người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác, tăng trên 7.000 suất quà so với năm 2023.

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kinh phí quả tặng là trên 110 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, tăng trên 3,6 tỷ đồng so với năm 2023.

Ngày 23/1, tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động thăm, tặng quà tết Giáp Thìn.

Tới chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động và thăm điều kiện ăn ở, chuẩn bị đón Tết của các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ghi nhận nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động của cơ sở trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao những năm vừa qua.

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đồng thời đánh giá cao về việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động và các học viên tại cơ sở, đảm bảo mỗi người đều có Tết. Đồng thời lưu ý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, nắm chắc tư tưởng của học viên trong dịp Tết; đảm bảo Tết an toàn, đầm ấm.

Tham dự chương trình “Tết sum vầy” năm 2024 tại KCN Đông Mai, TX Quảng Yên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, với phương châm “Tất cả công nhân, người lao động đều được vui đón Tết”, các hoạt động chăm lo Tết, trong đó có “Tết sum vầy” mang lại ý nghĩa thiết thực cho người lao động. Tại chương trình, 190 công nhân tham gia chương trình đã được nhận các phần quà ý nghĩa từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, của TX Quảng Yên, của các doanh nghiệp và được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Đại diện Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h Quảng Ninh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vân Đồn và chính quyền địa phương trao tặng xe đạp cho học sinh và đại diện gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn).

Tại xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn), Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h Quảng Ninh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Vân Đồn tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề “Tết nhân ái - Xuân yêu thương”, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h Quảng Ninh đã trao tặng 17 suất quà (1 triệu đồng/suất), 2 xe lăn và 4 xe đạp tổng trị giá trên 28 triệu đồng cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già cô đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 155 và Lâm trường 156 - Đoàn kinh tế Quốc phòng 327, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích đánh giá cao những kết quả 2 đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng trên địa bàn biên giới huyện Bình Liêu trong những năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị 2 đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, đón xuân mới vui tươi, bình yên, an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích, thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156 - Đoàn kinh tế Quốc phòng 327.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đã tới thăm gia đình ông Lý Thế Đình (bố liệt sỹ Lý Hoa Phương, thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm) và gia đình ông Lý Hoa Lâm, thương binh hạng 4/4 (khu Co Nhan, thị trấn Bình Liêu). Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình và chia sẻ sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời trao những món quà Tết của tỉnh Quảng Ninh cho các gia đình và chúc các gia đình đón Tết yên vui, đầm ấm.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bắc Sơn tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Đồn đã tặng trên 60 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công và học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Hoan Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/210000-phan-qua-tet-giap-thin-duoc-trao-tang-tai-quang-ninh-post502753.html