21 năm tù cho các bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 15-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Tôn Nữ Thể Trang (sinh năm 1962, trú phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) và Nguyễn Xuân Tĩnh (sinh năm 1972, trú phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Tham vọng ngông cuồng

Tại phiên tòa, bị cáo Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Theo đó, từ năm 2019 đến tháng 5-2021, tại TP. Cam Ranh, Trang tham gia nhóm Tiên Rồng và tích cực, tự nguyện thực hiện chỉ đạo của một số thành viên nhóm. Trang kết bạn, trò chuyện, xem, theo dõi các video livestream của nhóm Tiên Rồng có nội dung chủ yếu xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, kích động, kêu gọi thành lập lực lượng lật đổ Nhà nước Việt Nam hiện tại và đồng tình, ủng hộ các nội dung trên. Trang kết bạn Facebook với 3 thành viên nhóm và tự nguyện thực hiện yêu cầu của họ. Trang tìm kiếm, giới thiệu người tham gia khóa học “Phù Đổng vì nước”; thuyết phục Tĩnh đăng ký, tham gia khóa học. Trang tìm kiếm, cùng Tĩnh gặp gỡ 2 cựu tù phản cách mạng; chủ động gọi video qua Facebook để thành viên nhóm nói chuyện trực tiếp với 1 cựu tù phản cách mạng khác. Trang liên hệ, đặt vấn đề với 1 người giỏi tiếng Anh về việc gửi đi đào tạo ở nước ngoài nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhưng người này không trả lời. Trang thường xuyên tìm kiếm trên Facebook những người cùng quan điểm để tuyên truyền, phát tán tài liệu, video có nội dung xấu nhằm kết nối, kích động chống phá, tạo áp lực xã hội tác động, thay đổi chế độ chính trị, lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 2 bị cáo trước tòa.

2 bị cáo trước tòa.

Cáo trạng cũng truy tố, khoảng tháng 8-2015, Tĩnh tham gia nhóm kín “Việt Tân tương trợ” trên Facebook và nhận thấy các bài viết mà nhóm này đăng về hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, khó khăn; xuyên tạc các tiêu cực, các vấn đề môi trường ở Việt Nam; bôi nhọ, nói xấu Nhà nước; vu cáo Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền; kích động lật đổ, thay đổi chế độ… phù hợp với quan điểm của Tĩnh. Tĩnh đã trao đổi, soạn thảo, đăng tải bài viết trong nhóm. Cuối năm 2019, bị mất tài khoản Facebook, Tĩnh tạo lập tài khoản Facebook mới; chủ động xin tham gia nhóm trở lại; đăng ký dự tuyển khóa đào tạo “Xã hội dân sự” lần thứ 9 của tổ chức VOICE. Qua sự lôi kéo của Trang, Tĩnh đã đăng ký tham gia khóa huấn luyện “Phù Đổng vì nước” và có nhiều hoạt động khác nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Tĩnh không thừa nhận hành vi phạm tội.

2 bị cáo lãnh án tù

Cơ quan chức năng xác định, nhóm “Việt Tân tương trợ” nhằm tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng, đào tạo, huấn luyện cho tổ chức Việt Tân, chịu sự chi phối, chỉ đạo trực tiếp của Việt Tân hoạt động khủng bố. Nhóm Tiên Rồng là tổ chức chính trị phản động hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Khóa huấn luyện “Phù Đổng vì nước” do một số thành viên cốt cán của Việt Tân phụ trách nhằm tuyên truyền, lôi kéo, phát triển lực lượng chống phá chính quyền. Khóa đào tạo “Xã hội dân sự” của VOICE (một tổ chức ngoại vi của Việt Tân) đào tạo các kỹ năng mềm nhằm chấm chọn, lôi kéo, phát triển số học viên tham gia hoạt động chống đối trong nước.

Hội đồng xét xử nhận định, tuy bị cáo Tĩnh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Trang và các nhân chứng, tài liệu, chứng cứ khác, đủ cơ sở kết luận năm 2016 và 2019, Tĩnh dùng tài khoản Facebook cá nhân tham gia vào nhóm kín “Việt Tân tương trợ” và thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cáo trạng truy tố 2 bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo Trang là đặc biệt nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo Tĩnh là rất nghiêm trọng. Các bị cáo đều thực hiện hành vi cố ý, phạm tội trong thời gian dài, xâm phạm trực tiếp đến sự tồn tại, lớn mạnh của chính quyền nhân dân và chế độ XHCN. Đây là vụ án phạm tội có tổ chức, trong đó, bị cáo Trang là người thực hành và còn tác động, rủ rê, kết nối, lôi kéo bị cáo khác thực hiện tội phạm; có nhiều hoạt động tự nguyện thực hiện chỉ đạo của tổ chức phản động, tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Tĩnh là người thực hành, có sự lôi kéo của Trang, tham gia một số hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân...

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trang 12 năm tù, bị cáo Tĩnh 9 năm tù cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạt quản chế mỗi bị cáo 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202203/21-nam-tu-cho-cac-bi-cao-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen-nhan-dan-8245925/