20 trẻ mồ côi nghi bị đầu độc

Một nữ nhân viên trại trẻ mồ côi ở Pretoria, Nam Phi sẽ hầu tòa sau khi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 20 trẻ (chủ yếu là mô côi) phải nhập viện.

Nhóm trẻ em này tại Trung tâm Hy vọng Malerato ở Mamelodi, bên ngoài Pretoria, lên cơn đau bụng sau bữa trưa hôm thứ Năm. “Hai mươi trẻ em đã được xác nhận”, phát ngôn viên cảnh sát Tsekiso Mofokeng nói.

“Một người phụ nữ 35 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ gây ngộ độc và bị buộc tội cố ý gây thương tích,” ông nói với hãng tin AFP.

Trung tâm Hi vọng Malerato nuôi khoảng 42 trẻ em mồ côi , trong đó phần lớn cha mẹ qua đời vì bệnh AIDS.

Hiệu trưởng Johanna Mashapa nói với tờ báo Sunday Times rằng dường như nữ nhân viên đã cho vào bữa ăn trưa của các em một loại bột , sau khi xảy ra tranh chấp với người quản lý.

“Chúng tôi đã rất lo lắng. Chúng vừa nôn thốc vừa khóc. Chúng ôm bụng và đau đớn”, bà mô tả.

P.V (Theo News24/AFP)

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/suckhoe/20-tre-mo-coi-nghi-bi-dau-doc/