20 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc khu vực ĐBSCL năm 2022

Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang Lê Văn Tý cùng lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và đông đảo các nhạc sĩ tham dự buổi lễ.

Sau gần 4 tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 216 ca khúc của 106 tác giả đến từ 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL gửi tham gia. Nội dung, đề tài của Cuộc thi tập trung phản ảnh những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ đổi mới và ca ngợi truyền thống văn hóa, lịch sử, con người và quê hương ĐBSCL.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang Lê Văn Tý trao giải Nhất cho tác giả An Phương (tỉnh Đồng Tháp).

Ban Tổ chức Cuộc thi đã mời các nhạc sĩ có uy tín tham gia Ban Giám khảo gồm Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Nhạc sĩ Thế Bảo (Trưởng ban), nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Qua các vòng chấm giải độc lập, Hội đồng Giám khảo đã chọn 44 tác phẩm vào chung khảo và thống nhất xếp giải 20 tác phẩm với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Trong đó, Giải Nhất được trao cho ca khúc “Thương câu tài tử miền Tây” của tác giả An Phương (tỉnh Đồng Tháp). 2 tác phẩm “Nơi cuối nguồn Mekong” của tác giả Đức Phú (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang) và “Phụng Hiệp quê tôi” của tác giả Trần Thanh Thủy (tỉnh Hậu Giang) đồng giải Nhì. Các tác giả Nguyễn Thương Thương (giáo viên Trường Mần non Hoa Hồng, TP. Mỹ Tho), Thái Quang Minh (tỉnh Trà Vinh) và Trần Trọng Dũng (tỉnh Sóc Trăng) đồng giải Ba.

Nghệ nhân Ưu tú - Soạn giả Nguyễn Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhì.

Dịp này, Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang kết hợp Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt tập ca khúc “Khúc hát đồng bằng” gồm các ca khúc đoạt giải và những ca khúc vào vòng chung khảo.

Năm 2022, Tiền Giang là tỉnh đăng cai tổ chức Cuộc thi. Đây là một trong những hoạt động liên kết giữa các Hội Văn học Nghệ thuật của 13 tỉnh, thành trong khu vực và được luân phiên tổ chức nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào sáng tác ca khúc trong khu vực ĐBSCL, để ngày càng có thêm nhiều tác phẩm viết về vùng đất, con người ĐBSCL; đồng thời, cũng là dịp các nhạc sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác lẫn nhau.

LÊ VĂN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202212/20-tac-pham-doat-giai-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-khu-vuc-dbscl-nam-2022-968229/