20 nghìn binh sĩ Pháp sẵn sàng chặn nguy cơ xung đột Transnistria

Viễn cảnh Quân đội Pháp được triển khai tại điểm nóng đã có thêm diễn biến mới, củng cố cho khả năng này.

Quân đội Pháp có thể được triển khai trong lãnh thổ Ukraine như tuyên bố trước đó của Tổng thống Macron, thậm chí sớm hơn nhiều so với dự định nếu binh sĩ Nga tiến vào vùng đất Transnistria.

Như đã đề cập, lãnh đạo vùng đất ly khai Transnistria thuộc Moldova mới đây đã tuyên bố tiến hành cuộc "trưng cầu dân ý" và gửi đề xuất tới Điện Kremlin với mong muốn được "sáp nhập vào Nga".

Đáp lại lời kêu gọi trên, Moskva khẳng định sẵn sàng tiến hành những bước đi cần thiết nhằm "bảo vệ công dân Nga", điều này đã dẫn đến phản ứng từ Moldova cũng như nhiều nước láng giềng.

Mặc dù vùng lãnh thổ Transnistria nằm biệt lập, bị bao vây hoàn toàn bởi lãnh thổ Moldova, Ukraine và không có đường nối với biển nhưng điều này không khiến Chisinau cảm thấy bớt lo ngại.

Đối diện nguy cơ bùng phát xung đột tại Transnistria, chính quyền Moldova đã lên tiếng đề nghị có sự giúp đỡ từ bên ngoài, và lời kêu gọi của họ đã được đáp ứng, rất đáng ngạc nhiên khi được biết đó chính là từ Paris.

Quân đoàn nước ngoài của Pháp có thể tiến vào lãnh thổ Ukraine.

Việc đưa đơn vị tác chiến của Pháp vào Ukraine, với mục đích cản trở hoạt động quân sự có thể xảy ra của các đơn vị Nga và Belarus nếu họ tiến qua khu vực phía Tây Ukraine để vào vùng đất ly khai Transnistria đã được đề cập.

Đáng quan tâm nhất là lời phát biểu của Đại tá Quân đội Pháp - ông Vincent Arbaretier trên kênh truyền hình LCI TV, đó là số lượng quân nhân được gửi tới điểm nóng có thể lên đến 20 nghìn người.

Nếu lệnh được ban hành, dự kiến nhóm tác chiến nói trên của Quân đội Pháp sẽ triển khai ở khu vực thành phố cảng Odessa, hữu ngạn sông Dnieper và dọc biên giới Ukraine giáp với Belarus.

Ngoài số lượng lớn binh sĩ, nhóm tác chiến của Pháp sẽ được tăng cường sức mạnh bởi một lực lượng cơ giới mạnh gồm lữ đoàn tên lửa phòng không trang bị 15 - 20 bệ phóng SAMP/T và VL-MICA.

Ngoài ra còn có 3 - 4 phi đội máy bay chiến đấu đa năng Dassault Rafale, bởi vì một nhóm binh sĩ lớn như vậy cần phải có yểm trợ hỏa lực từ trên không để tránh bị tập kích cũng như tạo ra khả năng tấn công mạnh mẽ.

Một ngày trước đó, ông Sergei Naryshkin - Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) nói rằng Lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ có mọi quyền tấn công vào Quân đội Pháp đóng tại Ukraine.

Không chỉ có vậy, theo người đứng đầu chính quyền vùng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo, các đơn vị Nga sẽ coi Quân đoàn nước ngoài của Pháp là mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công.

Điện Kremlin cũng cảnh báo, việc Pháp và trong tương lai có thể thêm một số quốc gia phương Tây khác gửi binh sĩ chính quy tới lãnh thổ Ukraine sẽ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn và đẩy cuộc xung đột lên một tầm cao mới.

Trước đó, Tổng thống Pháp Macron từng cho hay sẽ sẵn sàng mở chiến dịch trên bộ nếu chiến trường tại Ukraine tiến về khu vực thành phố cảng Odessa hay thủ đô Kyiv và có vẻ Paris sẵn sàng thực hiện những gì mình nói thay vì chỉ là "đòn gió" như dự đoán.

Quân đội Nga trong cuộc duyệt binh tại thủ phủ Tiraspol của Transnistria vào năm 2016.

Theo Reporter

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/20-nghin-binh-si-phap-san-sang-chan-nguy-co-xung-dot-transnistria-post676200.html