20 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ

Sinh sống ổn định trên mảnh đất do tổ tiên để lại từ trước năm 1975, nhưng vẫn không được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ, nỗi bức xúc này của gia đình ông Nguyễn Văn Bòn, ngụ số 3/4, phường Phú Hội, thành phố Huế đã kéo dài suốt 20 năm nay.

Mảnh đất có diện tích 1.811m 2 , gồm nhà, đất và hồ sen, trong quá trình sử dụng đã nộp thuế cho nhà nước đầy đủ, nhưng năm 1994 ông Bòn làm đơn xin cấp sổ đỏ thì bị chính quyền địa phương từ chối với lí do “chưa đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc cái hồ”. Gia đình ông Bòn gửi đơn cầu cứu khắp nơi và nhận được phản hồi từ UBND TP.Huế đề nghị UBND phường Vĩnh Lợi (sau đổi tên thành phường Phú Hội) xem xét, giải quyết theo pháp luật. Theo ý kiến ông Phan Thế Kháng - Phó chủ tịch UBND TP.Huế - gửi UBND phường Vĩnh Lợi ngày 29-4-1994 thì: “Từ sau giải phóng cái hồ đã có sẵn trong vườn nhà ông Du (cha ông Bòn), và đã được gia đình sử dụng 19 năm nay. Nếu không có gì vướng mắc, đề nghị chuyển lên Sở Địa chính để làm rõ, giải quyết”.

Tuy nhiên, mãi đến năm 1996 cán bộ địa chính phường mới xuống kiểm tra lại nhưng họ chỉ đo phần diện tích căn nhà và đất vườn mà không tính cái hồ nên chỉ còn 712m 2 . Ông Bòn tiếp tục làm đơn khiếu nại và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có Công văn số 268 ngày 30-8-1997 đề nghị Sở Địa chính (sau này là Sở Tài nguyên - Môi trường) làm sáng tỏ việc này. Thế nhưng bất chấp sự chỉ đạo ấy, lãnh đạo Sở Địa chính và UBND Phường Vĩnh Lợi vẫn không chịu xác minh lại nguồn gốc cái hồ.

Năm 2001, quá khó về kinh tế, gia đình ông Bòn đành bán rẻ một phần diện tích đất - có hợp đồng viết tay cho hộ ông Phan Văn Toàn, giá 50 triệu đồng, với điều kiện ông Toàn phải làm được sổ đỏ cho gia đình ông Bòn. Tuy nhiên, sau đó ông Toàn không thực hiện đúng cam kết đồng thời giữ luôn hồ sơ làm sổ đỏ khiến gia đình ông Bòn càng thêm điêu đúng.

Thiết nghĩ sự việc không quá phức tạp, nhưng UBND phường Phú Hội để dây dưa kéo dài hàng chục năm gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin đối với chính quyền địa phương. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ, trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=942&id=495962&mod=detnews&p=