20 năm đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam của Toyota

Hành trình 20 năm gắn bó với những chương trình hòa nhạc đậm chất cổ điển của Toyota đã đọng lại trong lòng người yêu nhạc nhiều cảm xúc mãnh liệt.

“Là người gắn bó với chương trình hòa nhạc Toyota từ những ngày đầu, tôi rất vui mừng khi sự kiện này luôn được khán, thính giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt trong suốt 20 năm qua. Đây chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục mang những tác phẩm âm nhạc cổ điển giàu cảm xúc đến với người yêu nhạc”, ông Honna Tetsuji - Chỉ huy trưởng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chia sẻ.

Toyota Việt Nam đã có 20 năm đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với gần 60 đêm hòa nhạc giàu cảm xúc và ấn tượng, được hơn 36.000 khán giả trên cả nước đón nhận. Toyota Concert đã góp phần mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với người yêu nhạc, trở thành một món ăn tinh thần đặc sắc của người Việt vào những dịp chớm thu.

Những cảm xúc mãnh liệt

Có mặt trong đêm hòa nhạc tại Hà Nội vào cuối tháng 8 với tư cách khách mời, nhạc sĩ Phú Quang bày tỏ sự ủng hộ cách làm mới của Toyota Concert 2017. Ông cho rằng: “Muốn kéo công chúng đến với mình thì phải có những điều hấp dẫn. Nhạc cổ điển vốn dĩ đã kén người nghe nên cần có những cái đầu nhạy cảm. Tôi cho rằng Toyota lần này đã nhạy cảm hơn những lần trước đây”.

Năm nay, xoay quanh chủ đề “Những bản tình ca lãng mạn”, các đêm diễn tại Toyota Concert tiếp tục để lại trong lòng khán giả những khoảnh khắc khó quên.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji tiếp tục đồng hành cùng chương trình hòa nhạc Toyota 2017.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji tiếp tục đồng hành cùng chương trình hòa nhạc Toyota 2017.

Bên cạnh đêm diễn tại TP.HCM (16/8) và Vĩnh Phúc (19/8), chương trình tại Hà Nội trong hai ngày 25-26/8 lấy cảm hứng từ “giai điệu dành tặng những mối tình dang dở” đã mang đến cho khán thính giả yêu nhạc cổ điển những nhạc phẩm nổi tiếng: Bản Piano Concerto số 2 cung Fa thứ op.11 với giai điệu độc đáo nhưng không kém phần sâu lắng đúng chất F. Chopin và Bản giao hưởng số 3 cung Fa trưởng op. 90 mang kết cấu hoàn mỹ của J. Brahms.

Hai tuyệt phẩm âm nhạc này chính là câu chuyện tình lãng mạn và lời tâm sự sâu kín dành tặng những bóng hồng của các tác giả, được thể hiện qua chất liệu âm nhạc đầy tinh tế. Bằng những nốt nhạc xao xuyến, “giai điệu dang dở” này đã đem lại cho người nghe xúc cảm mãnh liệt về mối tình đầy sắc màu hoài niệm.

Toyota có 20 năm đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Lần thứ hai tham dự hòa nhạc Toyota, chị Trần Thị Ngọc Quyên - khán giả ở Hà Nội bày tỏ: “Năm ngoái, tôi được lắng nghe nhạc sĩ Piano Đặng Thái Sơn trình diễn đầy cảm xúc, còn năm nay là một nhạc sĩ rất trẻ - Nguyễn Việt Trung. Anh trình diễn rất tự tin, thể hiện được cảm xúc tuyệt vời, đưa người nghe vào một không gian rất lãng mạn và sâu lắng”.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung bắt đầu chơi piano từ năm 7 tuổi và đã biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Nga, Bỉ, Pháp, Nhật... Năm nay là lần đầu tiên Nguyễn Việt Trung tham gia hòa nhạc Toyota với tư cách là nghệ sĩ chơi solo piano.

“Ở trên sân khấu nhìn xuống thấy nhiều bạn bè, tôi rất xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hòa nhạc Toyota. Tôi rất vinh dự và tự hào được tham gia với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Hy vọng sau này tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để cống hiến hơn nữa”, chàng nghệ sĩ trẻ chia sẻ.

Cùng cảm nhận với chị Quyên, anh Mathieu Tebecherani không giấu được xúc động sau khi tham dự Hòa nhạc Toyota tại Hà Nội: “Nghe trực tiếp mới cảm nhận được hết cái hay của nhạc cổ điển. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Từ đêm diễn cổ điển đến học bổng âm nhạc

Chia sẻ về chặng đường 20 năm mang âm nhạc cổ điển đến với công chúng qua Toyota Concert, bà Đỗ Thu Hoàng - Phó TGĐ Toyota Việt Nam cho biết: “Chương trình hòa nhạc Toyota Việt Nam không chỉ mang đến những đêm diễn đầy màu sắc cho khán giả đam mê dòng nhạc hàn lâm, mà còn góp phần phát triển các tài năng âm nhạc Việt Nam. Toàn bộ số tiền bán vé của các đêm diễn sẽ được sử dụng cho chương trình Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam”.

Tính đến hết năm 2016, chương trình đã trao tặng 730 suất học bổng cho học sinh, sinh viên âm nhạc xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo điều kiện cho các em có cơ hội tập luyện và biểu diễn cùng dàn nhạc chuyên nghiệp tại các chương trình âm nhạc lớn.

Trong suốt hơn 21 năm hoạt động và phát triển, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota Việt Nam luôn phấn đấu để trở thành một “công dân” tốt trong cộng đồng sở tại thông qua các hoạt động đóng góp xã hội, tập trung vào các lĩnh vực: an toàn giao thông, văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường và giáo dục – đào tạo & phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, các hoạt động đóng góp cho văn hóa – xã hội nhằm góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Chương trình Hòa nhạc Toyota là một trong những hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần phổ biến âm nhạc hàn lâm tới đông đảo người yêu nhạc Việt Nam.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/20-nam-dong-hanh-cung-dan-nhac-giao-huong-viet-nam-cua-toyota-post778860.html