20 CLB diều tham gia Lễ hội Diều truyền thống ngàn năm tuổi

Tổ chức với quy mộ mở rộng hơn trước, Lễ hội gắn với cuộc thi thả diều truyền thống đã có nghìn năm tuổi ở làng Bá Dương Nội đang hướng đến mục tiêu được công nhân là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Hình ảnh được trưng bày tại triển lãm về diều trong khuôn khổ Lễ hội

Ngày 28/4, UBND xã Hồng Hà đã chính thức công bố Lễ hội truyền thống thi thả Diều làng Bá Dương Nội năm 2023. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 4/5 (tức từ ngày 9 đến hết ngày 15/3 Âm lịch tại làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, cho biết: Lễ hội truyền thống thi thả Diều làng Bá Dương Nội gắn liền với truyền thuyết về ngôi miếu thờ thần Châu Thổ được xây dựng trước thế kỷ thứ X, tổ chức vào dịp Rằm tháng 3 âm lịch hàng năm. "Duy nhất ở làng Bá Dương Nội mới có hội thi thả diều truyền thống gắn với ngôi miếu thờ thần linh, còn các địa phương khác chỉ là thú chơi diều. Trong ngày hội có thi diều sáo, có nghi thức tế lễ thần linh châu thổ, các chủ diều, các nghệ nhân mang diều về trước miếu để làm lễ trình diều…", ông Phạm Văn Chiến cho hay.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ hội truyền thống thi thả Diều làng Bá Dương Nội - Ảnh: T.Thương

Năm nay, Lễ hội truyền thống thi thả Diều làng Bá Dương Nội sẽ được tổ chức với quy mô mở rộng hơn. Trong đó, Hội thi thả diều truyền thống có sự tham gia của 20 CLB diều đến từ 5 tỉnh phía Bắc. Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Con đường Diều sáo với chủ đề Hành trình - Kết nối; Triển lãm các tác phẩm diều sáo, tranh, ảnh, thơ ca, các tác phẩm nghệ thuật có nội dung về diều sáo; Diễu hành quảng bá Hội diều; thi thả diều thiếu nhi; Đêm văn nghệ chào mừng; Trưng bày sinh vật cảnh quảng bá sản phẩm làng nghề…

Về hội thi thả diều, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết thêm, làng có 4 tiêu chí để chấm giải. Cụ thể, diều phải có sải cánh tối thiểu 2,2m, không hạn chế tối đa. Diều mang từ 3 sáo trở lên nhưng sáo bé nhất phải có đường kính từ 3cm trở lên. Sáo càng to và mang nhiều sáo hơn được chấm điểm cộng. Cuối cùng là độ đứng của diều, khi diều lên phải đứng yên.

Người dân làng Bá Dương Nội chuẩn bị diều cho mùa Lễ hội 2023 - Ảnh: Viết Thịnh

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, cho biết, với bề dày nghìn năm tuổi, cánh diều sáo làng Bá Dương Nội đã phát huy truyền thống, tham gia nhiều sân chơi diều quốc tế được tổ Việt Nam và các nước Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Malaysia…, được bạn bè quốc tế đánh giá cao về tính chất độc đáo và đậm bản sắc dân tộc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho hay, hiện nay, xã đang xúc tiến các hoạt động tiến tới trình công nhận Lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/20-clb-dieu-tham-gia-le-hoi-dieu-truyen-thong-ngan-nam-tuoi-20230428185941297.htm