20/10: Giá hoa tăng 'chóng mặt' nhưng vẫn đắt hàng

Đúng ngày, thị trường hoa tươi 20/10 trở nên rất sôi động và càng 'nóng bỏng' hơn bao giờ hết khi nhiều loại hoa tươi, lãng hoa đẹp, hiện đại được 'tung' ra để hút khách. Bất chấp giá nhiều loại hoa tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, lãng hoa có giá vài triệu đồng vẫn thu hút đông người đặt mua.

Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi càng tăng mạnh. Vào ngày lễ chính thì thị trường lại càng “nóng” hơn. Khảo sát tại những cửa hàng hoa trên đường Mễ Trì, Nguyễn Phong Sắc, Kim Mã . . . cho thấy giá hoa tươi đang tăng lên từng giờ. Trên vỉa hè khắp các phố xuất hiện nhiều sạp hoa “dã chiến” cũng tấp nập khách mua hoa. Nhiều nơi “cháy” hàng dù đã nhập về số lượng lớn hoa tươi.

Các cửa hàng hoa tấp nập khách mua hàng từ sớm

Nhân viên tất bật cắm hoa cho khách

Bán chạy nhất là hoa hồng với nhiều phân khúc giá từ rẻ tới cao cấp. Năm nay thị trường rất chuộng hoa hồng nhập ngoại với giá khá đắt đỏ, dao động từ 1 triệu tới chục triệu đồng/lẵng. Hoa hồng Đà Lạt, Tây Tựu có giá rẻ hơn, khoảng 400 nghìn/lẵng.

Anh Sơn, chủ một cửa hàng hoa trên đường Mễ Trì cho biết: Bông hoa hồng đắt nhất tại cửa hàng có giá hơn 100 nghìn đồng, rẻ nhất là 15 nghìn đồng. Với sự đa dạng phân khúc giá, người tiêu dùng có thể thoải mái đưa ra sự lựa chọn phù hợp với túi tiền.

Những bó hồng được cấp tốc nhập về “chữa cháy” cho cửa hàng

Giá những loại hoa phổ biến khác cũng tăng khoảng 50% từ vài ngày trước. Hoa ly loại 5 tai có giá từ 350 - 450 nghìn đồng/bó 10 bông, ly 3 tai được bán giá 170 - 250 nghìn đồng/chục, giá hoa hướng dương tăng lên 150 nghìn/ bó 5 cành.

Các loại hoa như địa lan, salem, hoa cúc nhập, hoa cẩm chướng, hoa hồng baby cũng tăng giá mạnh. Những lẵng hoa được cắm theo phong cách hiện đại rất được ưa chuộng và có giá khá cao, từ 600 nghìn đồng tới vài triệu đồng.

Những bó, lẵng hoa giá tầm trung, giao động từ 300 nghìn – 800 nghìn đồng

Lí giải nguyên nhân giá hoa tăng mạnh, chị Vy, chủ cửa hàng hoa Ngọc Vy cho biết: “Trước ngày lễ thời tiết xấu khiến hoa mất mùa, dịp 20/10 năm nay trời lại đẹp nên nhu cầu hoa tươi của thị trường tăng cao. Chúng tôi không muốn đẩy giá hoa lên quá cao nhưng giá nhập buôn đã tăng gấp mấy lần nên không làm sao được”.

Anh Đức Thiện (ngụ tại quận Thanh Xuân) chia sẻ, khi đi mua hoa tặng người yêu anh thực sự lạc trong “ma trận” hoa với vô số chủng loại cũng như màu sắc. Anh nói: “Vì không rành về các loại hoa nên cuối cùng tôi chọn một đóa hồng nhung. Tuy ngày lễ giá có lên cao nhưng để tặng người mình yêu thì cũng không thành vấn đề”.

Hoa hồng đủ loại luôn là lựa chọn hàng đầu của các đấng mày râu

Thị trường hoa tươi ngày 20/10 năm nay, hoa hồng vẫn "phủ sắc" mạnh nhất

Cùng với đó, thị trường hoa online cũng khá tấp nập với nhiều lãng hoa, bó hoa được bó theo phong cách hiện đại, tươi mới đã được chào hàng từ trước đó rất lâu. Chủ yếu là các loại hoa ngoại nhập bắt mắt nhưng giá tiền cũng rất “bắt túi”, hoa hồng Ecuador có giá 4 triệu đồng/bó, cúc Tana 140 nghìn được vài cành nhỏ xinh,  một “hộp hoa” có giá từ 350 – 700 nghìn đồng tùy loại, tùy cỡ....

Những "hộp hoa" được chào hàng trên Internet có giá vài trăm nghìn đồng

Bó hoa hồng Ecuador hiện đại, tinh tế này được chào bán giá 4 triệu đồng

Lọ cúc Tana nhỏ xinh được bán với giá 140 nghìn đồng. Ảnh: 38 degree flowers

Bó hoa cúc Tana trang nhã, xinh đẹp này ước chừng cũng có giá tiền triệu và chỉ dành cho những người chịu chi. Ảnh: 

38 degree flowers

Thu Trang

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/20-10-gia-hoa-tang-chong-mat-nhung-van-dat-hang-78634.html