2 trong 3 du khách người Đức bị thương trong vụ tai nạn ở Phú Yên đã xuất viện

Ba du khách người Đức bị thương trong vụ tai nạn ở Phú Yên được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thì hai người đã xuất viện.

Chiều 21-3, thông tin với PLO, BS Ngô Xuân Thế, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh viện này đang điều trị một du khách người Đức là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bệnh nhân này là nữ, 21 tuổi.

"Bệnh nhân có tâm lý ổn định, tình trạng sức khỏe không có chuyển biến xấu"- BS Thế cho hay.

Rạng sáng cùng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận cấp cứu ba người nước ngoài được đến đưa từ thị xã Sông Cầu. Cả ba người có quốc tịch Đức, là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu.

Qua kiểm tra, có hai người trầy xước nhẹ, được làm thủ tục xuất viện sau đó.

Vụ tai nạn trên quốc lộ 1D đoạn qua thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: CTV

Như PLO thông tin, rạng sáng 21-3, ô tô khách mang biển số TP.HCM do tài xế Vũ Thanh Việt (42 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển, chở 38 người chạy trên quốc lộ 1D theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn qua xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên,xe khách xảy ra tai nạn với ô tô tải biển số Bình Định do Nguyễn Sang (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Sang tử vong trên đường cấp cứu, tài xế xe khách bị gãy chân. Những người bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

THU DỊU

Nguồn PLO: https://plo.vn/2-trong-3-du-khach-nguoi-duc-bi-thuong-trong-vu-tai-nan-o-phu-yen-da-xuat-vien-post781541.html