2 người tàng trữ hơn 400 viên ma túy ở bệnh viện lớn nhất Quảng Bình là nhân viên giặt ủi

Ngày 29-2, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, ở Quảng Bình, về việc cơ quan công an phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện này.

Theo đó, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới báo cáo, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26-2, tại xưởng giặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (khu vực này được bệnh viện giao Công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng), lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Thanh Vũ (ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) và Hoàng Hải Đức (ở phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới), là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu, tàng trữ 84 viên ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 400 viên ma túy tổng hợp.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cũng khẳng định, các đối tượng bị bắt giữ về hành vi tàng trữ ma túy trên không phải cán bộ, viên chức của bệnh viện. Khu vực khám xét được bệnh viện giao Công ty Ngọc Minh Châu quản lý, sử dụng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ giặt ủi.

Sau vụ việc trên, bệnh viện đã làm việc với Công ty Ngọc Minh Châu để xác định phương án bố trí nhân lực tiếp tục thực hiện nội dung hợp đồng và các nội dung khác nhằm đảm bảo quy định của pháp luật.

Những vấn đề liên quan, cơ quan chức năng sẽ trả lời sau quá trình điều tra.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/2-nguoi-tang-tru-hon-400-vien-ma-tuy-o-benh-vien-lon-nhat-quang-binh-la-nhan-vien-giat-ui-post728708.html