2 ngôi sao thể thao Việt Nam liên tiếp giải nghệ, 'sếp' Liên đoàn điền kinh nói gì?

Lãnh đạo liên đoàn điền kinh Việt Nam có những chia sẻ sau khi Nguyễn Thị Huyền tuyên bố giải nghệ, còn Bùi Thị Thu Thảo cũng giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Chia sẻ với truyền thông vào ngày 31/10 mới đây, “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo tuyên bố chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 31 sau khi tham dự giải vô địch quốc gia 2023.

"Nữ hoàng nhảy xa" Thu Thảo chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao

Thu Thảo cho biết hiện cô đang tập trung điều trị chấn thương. Nếu có thể hồi phục, cô cũng sẽ chỉ thi đấu các giải trong nước trong màu áo đội điền kinh Hà Nội. Còn nếu không thể thi đấu tiếp, cô sẽ chuyển sang công tác huấn luyện.

Bùi Thị Thu Thảo là VĐV xuất sắc của nhảy xa Việt Nam. Sau 18 năm tập luyện và thi đấu, cô sở hữu bộ sưu tập danh giá với những tấm HCV SEA Games và HCV châu Á. Thành tích vang dội nhất của Thảo “bò vàng” là tấm HCV ASIAD năm 2018 tại Indonesia, đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam ở đấu trường ASIAD.

Việc Thu Thảo tuyên bố giã từ sự nghiệp đỉnh cao mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Trước đó ít ngày, một ngôi sao khác của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền cũng tuyên bố chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu ở chuyển sang công tác huấn luyện cũng như dành thời gian cho gia đình.

Nguyễn Thị Huyền chuyển sang công tác huấn luyện sau 15 năm thi đấu

Chia sẻ vì việc hai “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam liên tiếp giã từ thi đấu, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, đã nói: “Việc Nguyễn Thị Huyền và Bùi Thị Thu Thảo chia tay sự nghiệp thi đấu mang đến sự tiếc nuối không nhỏ. Tuy nhiên VĐV nào cũng chỉ có một thời đỉnh cao. Sắp tới đây, điền kinh Việt Nam sẽ có sự thay máu lực lượng, chia tay một loạt cái tên thuộc thế hệ vàng như Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Linh Na…, bằng những VĐV trẻ tài năng”.

Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết bộ môn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tượng đài điền kinh nước nhà được trau dồi chuyên môn khi chuyển sang công tác huấn luyện, qua đó có thể tận dụng tốt kinh nghiệm của mình để giúp ích cho thế hệ sau.

“Tôi nghĩ việc Nguyễn Thị Huyền hay các tượng đài điền kinh khác sang làm HLV cũng tốt cho bộ môn khi các bạn ấy có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Liên đoàn định hướng phải đào tạo thật tốt cho các HLV. Chúng ta có quan hệ tốt với điền kinh quốc tế và có những khóa học quốc tế cho HLV trau dồi chuyên môn. Tuy nhiên một trong hạn chế lớn nhất với các VĐV khi chuyển sang làm HLV là ngoại ngữ”, ông Hùng chia sẻ.

Điền kinh Việt Nam đang sở hữu nhiều tài năng triển vọng

Cũng theo ông Mạnh Hùng cho biết, điền kinh Việt Nam đang có nhiều VĐV trẻ tài năng, đủ sức thay thế các đàn anh, đàn chị trong thời gian sắp tới.

“Chúng ta đang có nhiều VĐV trẻ tài năng. Có thể kể đến như Trần Thị Nhi Yến (100m và 200m nữ), Lê Thị Tuyết (Marathon), Hoàng Thanh Giang (nhảy xa)…cùng nhiều cái tên triển vọng khác. Quá trình đào tạo trẻ cần 8-10 năm để gặt hái thành công, nên các VĐV này cũng còn cần thêm 1 thời gian để trưởng thành. Bên cạnh đó, chúng ta còn có chế độ đãi ngộ tốt hơn để thu hút thêm nhân tài”.

Lê Phong

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/2-ngoi-sao-the-thao-viet-nam-lien-tiep-giai-nghe-sep-lien-doan-dien-kinh-noi-gi-c28a62840.html