2 năm 6 tháng tù giam cho tài xế xe công nhân tông tử vong 1 người

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vừa tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam đối với tài xế xe công nhân sử dụng bằng lái giả điều khiển xe tông tử vong 1 người trên cầu Xáng Cụt thuộc ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước.

Xe chở công nhân tông trực diện vào xe máy trên phần đường ngược lại, làm 1 người tử vong.

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1988, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 19-8-2023, Nguyễn Văn Sanh trong lúc điều khiển xe ô tô 63B - 020.48 chở 42 công nhân lưu thông trên đường tỉnh 865 theo hướng từ Khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đến huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Khi Sanh đang điều khiển xe đến cách cầu Xáng Cụt thuộc ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang khoảng 100 m thì phát hiện phía trước có 2 xe ô tô khách cùng chiều nên Sanh điều khiển xe sang phần đường bên trái để vượt 2 ô tô khách này.

Tuy nhiên, trong lúc đang vượt lên đến dốc cầu Xáng Cụt thì xe khách va chạm trực diện vào xe mô tô 2 bánh biển số 63B8 - 269.12 do anh Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1982, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) có nồng độ cồn trong máu là 53,1 m.mol/l lưu thông một mình theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Nguyễn Hoài Linh bị chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 xe hư hỏng.

Quá trình điều tra, ngoài hành vi trên thì Sanh còn khai nhận từ năm 2020 đến đầu năm 2021, do chỉ có Giấy phép lái xe hạng C không đủ điều kiện lái xe ô tô khách 51 chỗ ngồi nên Sanh đã nhờ Cường (không rõ nhân thân) làm giả giấy phép hạng E số 800211159741 ghi ngày 16-6-2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An có giá trị sử dụng đến ngày 16-6-2026. Mục đích Sanh làm giả giấy phép lái xe hạng E này là để xuất trình và đối phó với cơ quan chức năng khi bị chặn dừng, kiểm tra trong lúc điều khiển xe đưa rước công nhân.

LONG GIANG - THANH TUẤN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202403/2-nam-6-thang-tu-giam-cho-tai-xe-xe-cong-nhan-tong-tu-vong-1-nguoi-1006460/