2 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, những Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, khu phố đóng vai trò quan trọng trên mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong hoạt động Hội, phong trào phụ nữ. Họ không chỉ là những người trực tiếp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mà còn đưa các hoạt động của các cấp Hội đến hội viên, phụ nữ. Trong đó có bà Đỗ Thị Kim Chi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 5, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang và bà Bùi Thị Rồi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là 2 điển hình như thế.

* ĐỖ THỊ KIM CHI:

Hơn 40 năm gắn bó với công tác Hội

Bà Chi giao lưu tại Hội nghị Tuyên dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu do Hội LHPN tỉnh tổ chức vào đầu tháng 10-2023 vừa qua.

Bà Chi giao lưu tại Hội nghị Tuyên dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu do Hội LHPN tỉnh tổ chức vào đầu tháng 10-2023 vừa qua.

Bà Đỗ Thị Kim Chi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 5, TX. Gò Công đã có hơn 40 năm gắn bó với công tác Hội. Bà Chi luôn gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy 4 phẩm chất đạo đức cao quý của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và đi đầu trong các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) ở địa phương.

Bà Chi chủ động dành thời gian tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Hội lồng ghép với sinh hoạt chi hội, tổ, nhóm.

Trong sinh hoạt, bà Chi lựa chọn hình thức nội dung phù hợp từng độ tuổi, thành phần, sở thích, nghề nghiệp trong chị em để mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, bà Chi thường xuyên cùng các hội viên trong chi hội thăm hỏi, chia sẻ, động viên những hội viên, phụ nữ ốm đau, giúp đỡ những hộ khó khăn, đề nghị khen thưởng, biểu dương các nhân tố điển hình trong các mô hình hoạt động của chi hội để nhân rộng trong chị em.

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 5, TX. Gò Công, hằng năm, bà Chi cùng chi hội thực hiện công tác phát triển hội viên đều đạt chỉ tiêu giao; xây dựng chi hội đạt vững mạnh. Hiện nay, Chi hội Phụ nữ khu phố 2 quản lý tốt các nguồn vốn ưu đãi chính sách, không có nợ quá hạn…

Đồng thời, vận động hội viên xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang. Thực hiện các mô hình tiết kiệm như nuôi heo đất tại hộ gia đình, tiết kiệm tiền điện, tiền chợ, tiết kiệm tín dụng, tổ góp vốn xoay vòng… đã giúp 12 chị là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Kết quả, Chi hội Phụ nữ khu phố 2 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

Uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm, bà Chi được chị em hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường 5, TX. Gò Công tin tưởng, quý mến. Bà luôn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm qua. Với kết quả đạt được, bà Chi được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 2 Bằng khen; nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh và của UBND, Hội LHPN TX. Gò Công. Đặc biệt, năm 2023, bà Chi vinh dự được Hội LHPN tỉnh tuyên dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu.

* BÀ BÙI THỊ RỒI:

Tâm huyết với công tác Hội

Bà Rồi (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn chị em cách phân loại rác tại nhà.

Bà Rồi (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn chị em cách phân loại rác tại nhà.

Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng luôn hướng về phụ nữ, bà Bùi Thị Rồi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Long luôn tâm huyết với công tác Hội và phong trào phụ nữ; đồng thời là tấm gương cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu ở huyện Cai Lậy.

18 năm gắn bó với công tác Hội LHPN, bà Rồi đã trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên, phụ nữ trên địa bàn tham gia vào tổ chức Hội, từ đó xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đến nay, Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Thạnh có gần 180 hội viên tham gia sinh hoạt.

Đây là những tuyên truyền viên tích cực trong vận động người thân, họ hàng, lối xóm chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào do Hội LHPN các cấp phát động; tuyên truyền phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bà Rồi luôn nỗ lực triển khai các hoạt động, phần việc để chị em trong chi hội tham gia, trong đó có xây dựng nông thôn mới với các phần việc như trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường phụ nữ tự quản; góp kinh phí thực hiện mô hình “Cột cờ kết hợp ánh sáng an ninh”; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Bên cạnh đó, bà còn thường xuyên sâu sát, gần gũi chị em hội viên, tìm nguồn giúp chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Theo đó, bà cùng với chi hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vốn vay ưu đãi.

Đồng thời, chi hội thực hiện mô hình “Góp vốn xoay vòng” để tạo điều kiện giúp chị em hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ… nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, vào ngày Rằm hằng tháng, bà Rồi cùng với chị em trong Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Thạnh tặng 900 ổ bánh mì hay 700 hộp bún cho các hộ nghèo, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện; vận động kinh phí tặng quà cho phụ nữ bị bệnh, học sinh vượt khó học tốt…

Bà Rồi chia sẻ: “Bản thân tôi nghĩ rằng để chị em hội viên, phụ nữ tin tưởng thì trước hết mình phải nêu gương từ trong cách nghĩ và hành động. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, tôi luôn phải đổi mới, đa dạng, sáng tạo trong phương thức và nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng thực hiện các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, cũng như các phong trào của địa phương phát động”.

Tâm huyết với công tác Hội với sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, bà Rồi đã đưa Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Thạnh vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua tại địa phương. Bản thân bà Rồi còn là điển hình tiêu biểu trong thực hiện công tác tuyên truyền theo lời Bác Hồ dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Nói về bà Rồi, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Long Đào Thị Thu Vân cho biết: “Cô Rồi là một cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu với việc không ngừng sáng tạo trong cách nghĩ và cách làm, nhằm đưa phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được hiệu ứng tích cực trong hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, cô Rồi huy động được sự chung tay góp sức của chị em hội viên, phụ nữ ở chi hội tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do Hội các cấp phát động, nhất là gắn kết phong trào Hội với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng”.

HUỲNH CẨM - HỒNG LINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/2-chi-hoi-truong-phu-nu-tieu-bieu-995457/