2 'cẩu tặc' bị người dân bức xúc đánh bầm dập

Bị bắt quả tang trộm chó, 2 nghi can bị người dân lao vào đánh bầm dập mặt mũi trước khi áp giải tới công an.

Báo VnExpress đưa tin, khoảng 20h45 ngày 15/5, người dân thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão (Hải Phòng) bắt quả tang hai thanh niên đi xe máy vào đây bắt trộm chó. Nhiều người đã lao vào đánh nhóm thanh niên bầm dập mặt mũi, trước khi áp giải đưa tới công an xã cùng tang vật là xác con chó khá to.

VnExpress dẫn nguồn thông tin từ ông an xã Quang Trung cho hay, 2 thanh niên khai tên Hoàng Văn Tiên (34 tuổi, trú huyện An Lão) và Nguyễn Hữu Long (32 tuổi, trú huyện Kiến Thụy).

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Lao động, cả hai đều nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm chó. Theo đó, tối cùng ngày, các đối tượng chuẩn bị đồ nghề, sử dụng xe máy đến xã Quang Trung để trộm chó. Phát hiện con chó khá to của nhà ông Trần Văn Thuận (thôn Câu Hạ A), hai đối tượng đang ra tay thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán, bắt quả tang.

Đây không phải lần đầu xảy ra những vụ "cẩu tặc" bị người dân đánh khi bị bắt quả tang trộm chó.

Trước đó, báo Công an TP HCM đưa tin, lúc 5h45 sáng 1/4, tại địa bàn xóm 16, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An), người dân bắt được hai tên “cẩu tặc”.

Vào thời gian trên, người dân xóm 16 vừa ngủ dậy thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy cùng với bao tải chở ba con chó và kích điện, hung khí… liền hô hoán nhau vây bắt.

Ngay lập tức, công an xã Diễn Trường cũng triển khai lực lượng bao vây tại các ngả đường. Sau 30 phút rượt đuổi, hai tên “cẩu tặc” bị người dân bắt được cùng với ba con chó.

Quá bức xúc, người dân xông vào đánh cả hai nhừ tử. Công an xã kịp thời can thiệp, đưa cả hai cùng tang vật về trụ sở UBND xã Diễn Trường để làm rõ.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/2-cau-tac-bi-nguoi-dan-buc-xuc-danh-bam-dap-a190355.html