2 câu hỏi 'cực căng' Chung kết Olympia 23: Một câu xoay 180 độ cục diện, xác lập Quán quân

Phần thi Về Đích của trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 cho thấy những màn đấu trí 'cực căng' của 4 nam sinh. 2 câu hỏi 'nghẹt thở' nhất đã buộc phải nhờ tới ban cố vấn chương trình hỗ trợ. Cú chốt hạ ở phần giành quyền trả lời với câu hỏi về tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du từ thí sinh Xuân Mạnh đã lật ngược cục diện khiến khán giả 'tròn mắt'.

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 đã diễn ra không thể căng thẳng, hấp dẫn hơn. Hai câu hỏi ấn tượng nhất, cũng cho thấy màn "so găng" kịch tính nhất nằm ở phần thi Về Đích của Trọng Thành và Minh Triết.

Ở câu hỏi về kiến thức Hóa học, trị giá 20 điểm (cộng ngôi sao hi vọng) của Trọng Thành đã nổ ra cuộc "đối chất" sôi nổi về đáp án. Câu hỏi đưa ra là:

Thủy tinh lỏng được dùng để chế tạo keo dán thủy tinh, sứ và nhiều ứng dụng khác. Bạn hãy cho biết thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của hai hợp chất nào (nêu công thức phân tử)?

Trọng Thành ban đầu nêu công thức phân tử của 2 hợp chất là Na2SiO3 K2SiO3, sau đó chuyển thành đọc tên của chúng là Natri silicat Kali silicat. Hai MC đã không chấp nhận câu trả lời và chuyển quyền về cho 3 thí sinh còn lại. Việt Thành đã bấm chuông, đọc công thức phân tử giống như đáp án đầu tiên của Trọng Thành. Đây là câu trả lời chính xác.

Tuy nhiên, nam sinh THPT chuyên Trần Phú đã giơ tay xin ý kiến phản biện lại quyết định của 2 MC, rằng "nêu công thức phân tử" được đặt trong dấu ngoặc, tức là yêu cầu không bắt buộc. Vì thế, Trọng Thành chọn cách đọc tên hợp chất để trả lời vẫn nên được chấp nhận.

Bộ đôi MC đã phải nhờ đến ban cố vấn để quyết định. Đáp án của Trọng Thành đã được công nhận với lý do phần mở ngoặc đơn chỉ là chú thích thêm cho rõ ràng, thí sinh có thể trả lời bằng một trong hai cách đều được. Và thông thường, khi nhắc đến hợp chất, thường người ta sẽ đọc tên - như cách Trọng Thành trả lời sau cùng.

Sau cùng, đáp án của Việt Thành không được chấp nhận.

Câu trả lời chính xác đã giúp Trọng Thành nâng số điểm 105 lên 165 điểm, tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Cư dân mạng cho rằng cách đóng mở ngoặc đơn khi đưa ra câu hỏi của Olympia dễ gây hiểu lầm. Nhiều người đồng tình với phần phản biện sau cùng của Việt Thành: "Nếu cả hai cách trả lời đều đúng, thì không nên đóng mở ngoặc, chú thích làm gì".

Ở phần thi Về Đích của Minh Triết, câu hỏi về Văn học trị giá 30 điểm cũng tạo ra tình huống căng thẳng không kém.

Trong bài thơ "Kính gửi cụ Nguyễn Du", nhà thơ Tố Hữu viết: "Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?/ Mai sau, dù có bao giờ.../ Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay!". "Câu thơ thuở trước" mà tác giả nói đến là hai câu thơ nào và trong bài thơ nào của Nguyễn Du?

Minh Triết đã không thể trả lời câu hỏi này, cơ hội thuộc về thí sinh nhanh tay nhất Xuân Mạnh. Nam sinh tới từ trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã trả lời rõ ràng 2 câu thơ là: "Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng", nằm trong tác phẩm Đọc Tiểu Thanh Ký.

Thời điểm giành quyền trả lời, Xuân Mạnh đang có 190 điểm - cao thứ nhì đoàn leo núi.

Trả lời đúng câu hỏi này, Xuân Mạnh sẽ giành được 30 điểm, nâng tổng điểm lên 220, vượt qua người đang tạm dẫn đầu khi đó là Trọng Thành (215 điểm). Chàng nam sinh từ Hải Phòng lần này tiếp tục giơ tay cho biết, chương trình nên chấm đáp án là bản phiên âm: "Không nên chấm từ bản dịch vì bài thơ này có nhiều dị bản dịch, mỗi dị bản dịch có cách dịch khác nhau nên chỉ nên chấm câu được phiên âm chính xác từ 'Đọc Tiểu Thanh Ký' của Nguyễn Du".

Hai câu thơ phiên âm là:

"Bất chi tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"

Lúc này, Trọng Thành đang tạm dẫn đầu với 215 điểm.

Một lần nữa, MC Khánh Vy và Ngọc Huy phải nhờ tới ban cố vấn đưa ra quyết định. Thầy trong ban cố vấn cho biết: "Đáp án chương trình đưa ra là đã duyệt thí sinh có thể trả lời một trong hai cách, đọc nguyên văn bản phiên âm hoặc bản dịch nghĩa chuẩn xác". Như vậy, đáp án của Xuân Mạnh được chấp nhận, lật ngược tình thế, trở thành người dẫn đầu trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ tới thán phục của khán giả.

Cậu bạn cũng củng cố thêm cho đáp án của mình là phần dịch thơ là cậu đọc theo đúng bản được học trong sách giáo khoa, vì đây là tác phẩm nằm trong chương trình học. Một câu trả lời thuyết phục khiến cư dân mạng đều phải gật đầu đồng ý cho sự quyết đoán và dứt khoát của Xuân Mạnh.

Cũng với số điểm 220 bứt phá ở câu hỏi này. Xuân Mạnh trở thành Quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia 2023, là nhà Vô địch Olympia đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/2-cau-hoi-cuc-cang-chung-ket-olympia-23-mot-cau-xoay-180-do-cuc-dien-xac-lap-quan-quan-post1576208.tpo