1664 chiếc Geran, 638 UAV Lancet được phóng đi

Số liệu thống kê của cả Moscow và Kiev cho biết, đã có 1664 chiếc Geran 2 và 638 chiếc UAV kamikaze Lancet được Nga sử dụng trên các mặt trận.

Các nguồn thông tin Ukraine đã công bố dữ liệu tổng quát về việc sử dụng máy bay không người lái kamikaze thuộc dòng Geran của Lực lượng Vũ trang Nga trong các hoạt động chiến đấu kể từ đầu năm đến nay, trong khi một số liệu thống kê của Nga lại nêu số lượng máy bay Lancet.

Theo thông tin từ giới truyền thông Ukraine, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, người Nga đã tăng đáng kinh ngạc việc sử dụng các loại đạn lảng vảng này gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 5 năm 2024, Lực lượng vũ trang Nga đã triển khai 1.664 máy bay không người lái Geran, trong khi cùng kỳ năm 2023 chỉ có 425 lượt sử dụng.

Số liệu này được các nhà báo Ukraine thu thập bằng cách tổng hợp các báo cáo từ các hệ thống phòng không địa phương, cho thấy mức độ gia tăng cực hạn về số lượng UAV Nga đã sử dụng nhưng cũng phóng đại đáng kể số lượng máy bay không người lái bị phòng không Ukraine bắn rơi.

Theo đó, vào tháng 1 năm nay, người Nga đã tung ra 334 UAV, 244 chiếc trong đó (tương đương 73%), đã bị đánh chặn bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Vào tháng 2, Lực lượng Vũ trang Nga đã phóng 356 máy bay không người lái kamikaze, trong đó 288 chiếc (81%) đã bị tiêu diệt.

Vào tháng 3, có tới 603 máy bay không người lái của Nga tấn công nhiều vùng Ukraine, trong đó 516 chiếc, tương đương 86% đã bị vô hiệu hóa.

Còn trong tháng 4, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện 295 vụ phóng, trong đó 261 UAV, tương đương 88%, đã không thể tiếp cận được mục tiêu của Ukraine.

Như vậy, lực lượng phòng không Ukraine đã tiêu diệt tới 1309 trên tổng số 1664 UAV Geran Nga đánh vào lãnh thổ nước này, với tỷ lệ đánh chặn thành công đáng kinh ngạc là 78.6% tổng số UAV Nga.

Bình luận về thông tin của giới truyền thông Ukraine, giới chuyên gia quân sự Nga khẳng định rằng, dữ liệu về việc đánh chặn thành công của hệ thống phòng không Ukraine là phi thực tế. Tất nhiên, cũng sẽ không ai cấm được việc Lực lượng Vũ trang Ukraine tự công bố hiệu suất 100%.

Bên cạnh đó, công ty ZALA Aero Group, nhà phát triển và sản xuất dòng đạn dược lảng vảng nổi tiếng là Lancet, đã công bố số liệu thống kê vào tháng 4 năm 2024 về việc Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng các máy bay không người lái kamikaze của mình ở Ukraine.

Báo cáo chỉ ra, cường độ sử dụng của Nga ở Khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt đều đạt mức cao và ổn định trong 4 tháng đầu năm nay, với mức thấp nhất là trên 140 chiếc.

Kể từ đầu năm đến nay, đã có tới 638 chiếc UAV Lancet đã được Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng trong các cuộc tấn công trên chiến trường Ukraine, với số liệu cụ thể là 141 chiếc được sử dụng vào tháng 1, 162 chiếc trong tháng 2, còn trong tháng 3 là 175 chiếc và đến cuối tháng 4 là 160 chiếc.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/1664-chiec-geran-638-uav-lancet-duoc-phong-di-post682639.html