15 vạn túi lương chờ phát cho người dân và du khách

Khoảng 150.000 túi lương tại đền Trần Thương (Hà Nam) đã được chuẩn bị xong xuôi chờ đến giờ Tý (23 giờ) để thực hiện lễ phát lương.

Chiều nay (10.2 tức 14 tháng Giêng), nhân dân và các cụ cao tuổi xã Nhân Đạo (huyện Lý Nhân, Hà Nam) tổ chức lễ rước lương. Đây là một nghi thức đặc biệt để chuẩn bị cho lễ phát lương vào giờ Tý (23 giờ đêm).

Lễ hội phát lương Trần Thương (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) được tổ chức từ ngày 10 – 12/2 (tức từ đêm 14 - 16 tháng Giêng). Đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Hà Nam nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Theo lịch sử, khu vực đền Trần Thương theo truyền thuyết là địa điểm mà Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lựa chọn để làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỷ thứ XIII.

Trong lễ hội, nghi lễ phát lương vào giờ Tý (23 giờ đêm 14 tháng Giêng) được nhiều người chờ đón nhất bởi, đây là nghi thức ban lộc đầu năm của Đức Thánh Trần cho nhân dân và khách thập phương. Nghi thức nhằm tái hiện việc “Phát quân lương” của quân đội nhà Trần khi xưa.

Từ chiều nay (10/2), nghi lễ rước lương từ miếu Thổ thần về đền Trần Thương đã được diễn ra. Đây là tiền đề để chuẩn bị cho nghi lễ phát lương diễn ra vào lúc 23 giờ đêm.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị 150.000 túi lương để phát cho du khách thập phương về dự. Trong túi lương có một tờ giấy dạng như tem in dấu của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 5 loại nông sản địa phương gồm hạt thóc tẻ, thóc nếp, ngô, đỗ tương, đỗ đỏ.

Đoàn rước bắt đầu đền Trần Thương ra miếu Thổ thần lấy lương về đền để các đại đức làm mật lễ.

Kiệu rước chính trong lễ rước lương do 7 thanh niên làng khiêng.

9 cô gái đội lễ trên đầu đi trước kiệu khiêng trong đoàn rước.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị 150.000 túi lương phát tại 37 điểm quanh khu vực đền để phục vụ du khách thập phương.

Trong túi lương có một tờ giấy dạng như tem in dấu của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 5 loại nông sản địa phương gồm hạt thóc tẻ, thóc nếp, ngô, đỗ tương, đỗ đỏ.

7 túi lương được các thanh niên vác trên vai mang ra khỏi miếu Thổ thần.

Lương được đưa lên kiệu và rước trở lại đền Trần Thương.

Rước lương là một nghi lễ rất đặc biệt trong lễ hội Trần Thương. Nó là tiền đề để có thể thực hiện lễ phát lương đêm 14 và ngày 15 tháng Giêng.

Sau khi đoàn rước trở về, các cụ bô lão trong làng làm lễ trước cửa đền.

Những túi lương được mang vào trong cung để dâng lên Đức Thánh Trần.

Trong buổi chiều nay, chỉ có một lượng nhỏ người dân đổ về đền Trần Thương làm lễ. Đại diện BTC lễ hội dự đoán, đến gần giờ phát lương, du khách sẽ đổ về đông hơn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/15-van-tui-luong-cho-phat-cho-nguoi-dan-va-du-khach-744641.html