15 quốc gia mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

NDĐT- Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 16-10 đã bỏ phiếu kín bầu chọn 15 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền, tổ chức liên chính phủ cấp cao nhất của LHQ về các vấn đề liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới.

Các quốc gia mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ gồm: Afghanistan, Angola, Australia, Chile, Cộng hòa dân chủ Congo, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Slovakia, Tây Ban Nha và Ucraina.

Các quốc gia này sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ ba năm, bắt đầu từ 1-1-2018.

15 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ được bầu theo tỷ lệ: bốn ghế cho các quốc gia châu Phi, bốn ghế cho các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, ba ghế cho các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, hai ghế cho các quốc gia Đông Âu, hai ghế cho các quốc gia Tây Âu và khu vực khác.

Được Đại hội đồng LHQ thành lập năm 2006, Hội đồng Nhân quyền LHQ với 47 thành viên chịu trách nhiệm tăng cường việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, đồng thời giải quyết các vấn đề về vi phạm nhân quyền và đưa ra những khuyến nghị về các vấn đề này.

Các cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ được tổ chức tại Văn phòng LHQ ở Geneva.

B.M
Theo: UN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34424202-15-quoc-gia-moi-duoc-bau-vao-hoi-dong-nhan-quyen-lhq.html