15 năm tù vì chém người giành chỗ bán hàng ngày Tết

VOV.VN -Vì giành nhau chỗ bán hàng, Hậu dùng dao phay chém gục đối thủ khiến nạn nhân bị thương tật 45%.

Ngày 17/1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hậu (20 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với mức án 15 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Hậu tại phiên tòa

Kết luận của cơ quan công an, sáng 13/2/2013, Hậu cùng mẹ là bà Lê Thị Lụa chở xe hàng đồ chơi ra trước khu vực cây xăng Tín Nghĩa (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để bán trong ngày Tết. Khi tới nơi, bà Lụa nhìn thấy Phạm Văn Định (trú thị trấn Vĩnh An) cũng đang bán hàng đồ chơi. Bà Lụa liền nói anh Định nhường chỗ để cho mình bán.

Lúc này Hậu và anh Định xảy ra to tiếng với nhau. Bực tức Hậu liền nhặt cục bê tông ở bên đường xông vào đập nhiều nhát vào đầu đối thủ. Tuy nhiên, anh Định đội mũ bảo hiểm nên không gây thương tích. Bà Lụa ngăn cản nên Hậu bỏ về nhà lấy một con dao phay quay lại chỗ cây xăng.

Thấy Hậu cầm dao, anh Định liền bỏ chạy nhưng không may bị vấp ngã nên Hậu bắt kịp rồi xông vào chém nhiều nhát khiến anh Định gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hậu bỏ về nhà, còn anh Định được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngay sau, đó Hậu bị công an bắt giữ và truy tố về tội danh giết người. Kết quả giám định thì anh Định bị thương tật tỉ lệ 45%./.

CTV Nguyễn An/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/15-nam-tu-vi-chem-nguoi-gianh-cho-ban-hang-ngay-tet/306694.vov