13 năm tù cho kẻ thuê ô tô rồi cầm cố lấy tiền đánh bạc

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Trương Thành Công (sinh năm 1998), trú tại Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tuyên bị cáo 13 năm tù về tội danh này.

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo vào phòng xử án - Ảnh: P.H.H

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo vào phòng xử án - Ảnh: P.H.H

Trên cơ sở điều tra đã xác định: do cần tiền để sử dụng vào mục đích đánh bạc trực tuyến qua mạng internet có tên là “KUBET" và tiêu xài cá nhân nên Công nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái đem đi cầm cố vay tiền.

Từ ngày 26/2 đến 4/3/2022, Công đã đưa ra thông tin thuê xe ô tô để phục vụ đi lại và đã thuê được 4 chiếc, sau đó mang đi cầm cố để vay tiền của nhiều người tại thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà và huyện Triệu Phong. Giá trị của 4 xe ô tô tại thời điểm bị chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng.

Cụ thể: ngày 26/2/2022, Công thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Avanza 74A-134.xx của anh Nguyễn Thanh Tùng với giá 700.000 đồng/một ngày.

Ngay sau khi nhận xe, Công điều khiển xe đến gặp anh Hoàng Phi (thị xã Quảng Trị) cầm cố để vay số tiền 150 triệu đồng. Ngày 28/2/2022, Công thuê xe ô tô nhãn hiệu Honda City 74A-023.xx, với giá 800.000 đồng/một ngày của anh Trương Quang Anh Tú (thành phố Đông Hà).

Công điều khiển chiếc xe này đến nhà anh Phi cầm cố để vay thêm số tiền 150 triệu đồng. Ngày 2/3/2022, Công thuê xe ô tô Hyundai Accent 74A- 086.xx của anh Trương Công Sự (huyện Triệu Phong) trong 3 ngày với giá 3 triệu đồng. Thuê xong, Công cầm cố để vay của anh Trần Phong Thái (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) 200 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 4/3/2022, Công thuê xe của một người ở TP. Đông Hà nhưng vì biết xe ô tô này có nhiều người nhận ra nên Công dùng xe này đổi lại xe ô tô 74A-086.xx đã cầm cố trước đó ở anh Thái, rồi mang đi cầm cố để vay số tiền 100 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền vay được, Công đều sử dụng để đánh bạc qua mạng intemet và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 17/3/2022, Công đến Công an TP. Đông Hà đầu thú. Trong quá trình giải quyết nguồn tin tội phạm, Công bỏ trốn vào tỉnh Bạc Liêu, đến tháng 9/2022 thì bị Công an Quảng Trị bắt theo quyết định truy nã.

Ngoài trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền bị mất thu nhập là 225,1 triệu đồng; trả lại cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 600 triệu đồng.

P.H.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/an-ninh-trat-tu/13-nam-tu-cho-ke-thue-o-to-roi-cam-co-lay-tien-danh-bac/176021.htm