12 suất Olympic của thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm) xuất sắc giành vé tham dự Olympic Rio 2016, nâng tổng số suất dự Olympic của thể thao Việt Nam lên con số 12.

Nguyễn Thị Lệ Dung mang tin vui về cho đấu kiếm và thể thao Việt Nam khi giành chức vô địch nội dung kiếm chém nữ tại vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á – châu Đại Dương, qua đó đoạt vé tới Brazil dự Olympic Rio vào tháng 8 tới.

Suất thứ hai của môn đấu kiếm thuộc về Vũ Thành An. Anh giành hai chiến thắng dễ dàng ở vòng loại Olympic 2016, khu vực châu Á – Thái Bình Dương môn đấu kiếm ở Wuxi (Trung Quốc) trong ngày 11-4.

Trong khi đó, một kiếm thủ khác là Nguyễn Thị Như Hoa vô địch nội dung kiếm ba cạnh, đoạt luôn vé đến Brazil hè này.

Với thành tích 4 phút 39 giây 64, tại giải Bơi Arena Pro Swim Series diễn ra tại Orlando (bang Florida, Mỹ), Ánh Viên chính thức có vé tham dự Rio 2016, nội dung sở trường 400m hỗn hợp.

Nguyễn Thị Lụa giành vé dự Olympic lần thứ hai liên tiếp, sau khi lọt vào chung kết, nội dung vật tự do tại vòng loại Olympic 2016, khu vực châu Á ở Kazakhstan hồi tháng Ba.

Tương tự, Vũ Thị Hằng cũng giành vé đến Rio khi vào chung kết nội dung 48kg, vòng loại châu Á.

Nguyễn Thanh Ngưng, em trai của VĐV Nguyễn Thanh Phúc giành vé nội dung đi bộ.

Xạ thủ Trần Quốc Cường.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Cử tạ Việt Nam cũng có 3 suất đến Rio do đoạt thành tích khá tốt ở giải VĐTG 2015. Tuy nhiên Ban huấn luyện vẫn đang đắn đo trong việc “chọn mặt gửi vàng”.

Nguồn: Nam Anh - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc:

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/photo/12-suat-olympic-cua-thao-viet-nam/