11 trường tại TP.HCM tăng học phí vượt quy định

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu 11 trường ngoài công lập tiến hành điều chỉnh học phí, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định theo Nghị định 81 của Chính phủ, học phí không tăng quá 10%/năm.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản chấn chỉnh về việc thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ. Sở này yêu cầu 11 cơ sở giáo dục ngoài công lập có mức thu học phí dự kiến năm học 2023-2024 tăng trên 10% so với năm học 2022-2023 phải tiến hành điều chỉnh mức học phí, đảm bảo mức tăng học phí không quá 10%/năm.

11 cơ sở giáo dục ngoài công lập tăng học phí quá 10% bị yêu cầu điều chỉnh lần này gồm:Trường Tiểu học - THCS - THPT EMASI Nam Long;
THCS - THPT Hai Bà Trưng,
THCS - THPT Phan Châu Trinh,
THPT Thăng Long,
Tiểu học - THCS-THPT Quốc tế Bắc Mỹ,
Tiểu học - THCS -THPT EMASI Vạn Phúc,
Tiểu học - THCS-THPT Việt Mỹ,
THCS - THPT Phạm Ngũ Lão,
THPT Thành Nhân,
THPT Thủ Khoa Huân,
THPT Việt Nhật.

Đồng thời, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu sau khi điều chỉnh mức thu học phí, 11 trường phải tiến hành báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 20/6.

Mức thu học phí không được tăng quá 10%/năm.

Mức thu học phí không được tăng quá 10%/năm.

Đến nay, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhận được hồ sơ kê khai giá cho năm học 2023-2024 của 50/70 cơ sở giáo dục ngoài công lập tại TP.HCM. Sau khi xem xét, Sở GD&ĐT đã có ý kiến đối với từng hồ sơ.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong năm học, nếu cơ sở giáo dục ngoài công lập có thay đổi mức thu học phí và giá các dịch vụ khác thì thực hiện hồ sơ kê khai giá bổ sung và gửi về Sở GD&ĐT tối thiểu trước 7 ngày áp dụng mức giá kê khai mới (đơn vị không được áp dụng mức giá kê khai mới trước khi thực hiện kê khai giá).

Theo đó, các cơ sở giáo dục cần thực hiện kê khai giá của các khoản: mức thu học phí năm học 2023-2024; giá các dịch vụ khác năm học 2023-2024, mức thu học phí dự kiến toàn cấp học.

P.T

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/11-truong-tai-tphcm-tang-hoc-phi-vuot-quy-dinh-169230614170554117.htm