11 người tại Thừa Thiên Huế lĩnh án vì đánh bạc qua mạng quy mô hàng tỷ đồng

Ngày 12/4, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc' đối với 11 bị cáo.

Xét xử 11 bị cáo vì có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

11 bị cáo bao gồm: Vương Hưng Thiện (SN 1970); Lê Kỳ Thông (SN 1967); Đoàn Hùng (SN 1973); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974); Trần Văn Niệm (SN 1971); Nguyễn Thành Hào (SN 2000); Lê Kỳ Vinh (SN 1973); Cao Tý (SN 1973); Võ Xuân Tỵ (SN 2001); Phù Quốc Định (SN 1968); Nguyễn Văn Dũng (SN 1968), tất cả các đều trú tại Thừa Thiên Huế.

11 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình hình thức đánh bạc khác (game, keno) thắng, thua bằng tiền trên mạng internet do Vương Hưng Thiện cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 – 18/12/2022, tại địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi nhận tài khoản cá cược KB2C, KB2D của trang web: bong88.com từ một người tên Li, Thiện cùng Li tách tài khoản đã nhận thành nhiều tài khoản ở nhiều cấp độ khác nhau, sau đó nâng số đô (là số tiền cược quy đổi) lên cao hơn mức giá đô nhận trước khi giao lại cho các bị cáo trong vụ án và cấp dưới để đánh bạc và tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền Việt Nam thu lợi bất chính.

Đối với bị cáo trong vụ án và cấp dưới, sau khi nhận các tài khoản cá cược từ Thiện, những người trên tiếp tục tách tài khoản đã nhận thành nhiều tài khoản khác nhau và nâng giá đô cao hơn mức đã nhận, rồi giao lại tài khoản cho các bị cáo và những người khác trong vụ án để trực tiếp đánh bạc thắng, thua với nhà cái nhằm thu lợi bất chính.

Ở vụ án này, 6 bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cụ thể: Vương Hưng Thiện về tội “Tổ chức đánh bạc” là hơn 7,7 tỷ đồng, tội “Đánh bạc” là hơn 11,2 tỷ đồng; Lê Kỳ Thông về tội “Tổ chức đánh bạc” là hơn 670 triệu đồng, tội “Đánh bạc” là gần 3,6 tỷ đồng. Đoàn Hùng về tội “Tổ chức đánh bạc” là gần 510 triệu đồng, tội “Đánh bạc” là hơn 1,2 tỷ đồng; Nguyễn Văn Sỹ về tội “Tổ chức đánh bạc” là hơn 266 triệu đồng, tội “Đánh bạc” là hơn 5,1 tỷ đồng.

Trần Văn Niệm về tội “Tổ chức đánh bạc” là gần 200 triệu đồng, tội “Đánh bạc” là hơn 52 triệu đồng; Nguyễn Thành Hào về tội “Tổ chức đánh bạc” là gần 110 triệu đồng, tội “Đánh bạc” là gần 149 triệu đồng.

Đối với 5 bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”. Cụ thể, Lê Kỳ Vinh hơn 5 tỷ đồng; Cao Tý hơn 455 triệu đồng; Võ Xuân Tỵ hơn 448 triệu đồng; Phù Quốc Định hơn 97 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng hơn 28 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận và mong muốn được hưởng mức án nhẹ nhất.

Các bị cáo phải chịu hình phạt do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án và tiến hành nghị án, HĐXX tuyên phạt Vương Hưng Thiện 4 năm tù, Lê Kỳ Thông 2 năm 6 tháng tù, Đoàn Hùng 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Sỹ 2 năm 6 tháng tù, Trần Văn Niệm 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Hào 1 năm 7 tháng tù cùng về 2 tội tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Lê Kỳ Vinh 1 năm 6 tháng tù, Cao Tý 10 tháng tù, Võ Xuân Tỵ 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ngoài ra, các bị cáo trên còn chịu hình phạt bổ sung từ 10 đến 30 triệu đồng.

Bị cáo Phù Quốc Định bị phạt 50 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Văn Dũng bị phạt 30 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Hoàng Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/11-nguoi-tai-thua-thien-hue-linh-an-vi-danh-bac-qua-mang-quy-mo-hang-ty-dong-post679160.html