11 bức ảnh về 'kỷ nguyên vàng' của lịch sử không có trong sách vở

Hầu hết những thành tựu về văn hóa và công nghệ lớn nhất của loài người chúng ta đã diễn ra vào 'kỷ nguyên vàng', tuy nhiên những mặt tối cũng tồn tại trong khoảng thời gian này.

1. Bức tường Berlin được xây dựng vào năm 1961. Bức tường này là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh và của việc chia cắt nước Đức. Khoảng 5000 người đã tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Số người bị thiệt mạng khi vượt tường nằm trong khoảng từ 86 đến 200 người.

2. Mọi người chụp ảnh cạnh khuôn mặt của Tượng Nữ thần Tự do. Tác phẩm này do kiến trúc sư người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi thiết kế, khung kim loại của nó được chế tạo bởi Gustave Eiffel và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ.

3. Người phụ nữ đeo mặt nạ chống độc đẩy con trên chiếc xe phòng độc. Đây là một trong những bức ảnh cho thấy mặt tối diễn ra vào " kỷ nguyên vàng".

4. Vịt con được sử dụng làm liệu pháp điều trị bệnh cho trẻ em

5. Chân dung Vua hề Sác-lô thời trẻ. Ông đã trở thành một biểu tượng toàn cầu thông qua nhân vật màn ảnh của mình, Sác-lô, và được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 75 năm, từ thời thơ ấu ở thời đại Victoria cho đến một năm trước khi ông qua đời vào năm 1977, bao gồm cả sự tán dương và tranh cãi.

6. Một hình ảnh gốc của Ronald McDonald năm 1963. Đại diện của hiện tượng đồ ăn nhanh, Ronald McDonald được xem là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của thế giới đồ ăn nhanh.

7. Nhà ăn của nhân viên Disneyland năm 1961. Disneyland có số lượng khách tham quan nhiều hơn bất kỳ công viên chủ đề nào khác trên thế giới

8. Cô bé nhỏ nhắn ngồi ôm con búp bê trên đống tàn tích của ngôi nhà bị đánh bom ở London vào năm 1940. Một bức ảnh khác cho thấy mặt tối của kỷ nguyên vàng.

9. Con tinh tinh chụp một bức ảnh sau khi thực hiện sứ mệnh thành công vào năm 1961

10. Chú gấu Winnie-the-Pooh và Christopher Robin đầu tiên từ 1927. Gấu Pooh không phải một nhân vật văn học tưởng tượng, thật sự có một gấu Pooh ngoài đời thực. Và các bạn của chú cũng vậy, cậu bé Christopher Robin, lợn Piglet, hổ Tigger…tất cả đều có thật.

11. Một ông chủ khu nghỉ dưỡng đổ axit vào hồ bơi khi có một gia đình người da đen tắm ở đó

Xem thêm video: Người đàn ông cao nhất trong lịch sử nhân loại (Nguồn: Nhân dân).

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/11-buc-anh-ve-ky-nguyen-vang-cua-lich-su-khong-co-trong-sach-vo-1774229.html