10ha rừng tự nhiên ở Bắc Giang bị chặt phá

10ha rừng tự nhiên ở khu Ao Cả, thôn Văn Non (xã Lục Sơn, huyện Lục Nam) bị chặt phá. Nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 40-70cm đã được mang ra khỏi hiện trường.

Phản ánh đến VietNamNet, người dân xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn khu Ao Cả, thôn Văn Non đang diễn ra nạn phá rừng với quy mô lớn.

Chiều ngày 1/4, PV VietNamNet có mặt tại hiện trường vụ chặt phá rừng tự nhiên nói trên. Theo ghi nhận, một khoảng rừng rộng lớn đã bị thiêu trụi. Màu xanh của rừng già bị ‘xóa sổ’, thay vào đó là khung cảnh tan hoang phủ kín màu than đen.

Hàng loạt cây to, cây nhỏ, gỗ tạp, gỗ quý và dây leo… đều bị đốn hạ. Nhiều cây gỗ lớn đã được mang ra khỏi khu vực, trong số này có rất nhiều gốc cây có đường kính từ 40-70cm.

Khoảng 10 ha rừng tự nhiên bị chặt phá. Ảnh: Bảo Khánh

Liên quan đến sự việc trên, ông Dương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Sơn cho biết, đơn vị đã nắm được tình hình.

“Trước Tết địa phương đã phát hiện tình trạng chặt phá rừng tự nhiên và xử phạt 3 trường hợp. Mới đây, chúng tôi lại tiếp tục phát hiện tình trạng này”, ông Hà thông tin.

Nhiều cây gỗ to có đường kính từ 40-70 cm bị chặt hạ. Ảnh: Bảo Khánh

Ông Hà lý giải, vì khu vực rừng khu Ao Cả rất xa, nằm giáp với tỉnh Quảng Ninh, nên rất khó kiểm soát, những người phá rừng chủ yếu đợi khi vắng bóng lực lượng chức năng là họ phá.

“Họ phá rừng để trồng cây bạch đàn. Các cây người dân lấy đi không có giá trị kinh tế cao”, ông Hà nói.

Ông Hà cho biết, việc phá rừng ảnh hưởng rất nhiều đến cân bằng sinh thái, biến đổi khí hậu và làm xói mòn đất rừng. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền rất nhiều đến người dân, tuy nhiên nạn phá rừng vẫn diễn ra. Đây là diện tích rừng đã được 1 người dân nhận quản lý. Khi giao là rừng tự nhiên, có quy hoạch cả rừng sản xuất.

“Ngày 31/3 khi phát hiện xã đã cho người vào kiểm tra, khu vực bị chặt phá là do gia đình nhà bà Triệu Thị Tuyên (SN 1984, thôn Vua Bà, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) mua lại của người dân xã Lục Sơn. Công an địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và đang cùng với các cơ quan chức năng xác minh", ông Hà cho hay.

Hiện trường vụ phá rừng tự nhiên tại khu Ao Cả. Ảnh: Bảo Khánh

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lục Sơn, diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá trên được Nhà nước giao cho hộ bà Triệu Thị Tuyên (SN 1984, địa chỉ thôn Vua Bà, xã Trường Sơn, Lục Nam) quản lý và thụ hưởng các quyền lợi liên quan theo quy định, từ năm 2015.

"Cơ quan chức năng cũng đã cấp sổ cho dân với mục đích bảo vệ rừng trong diện tích được giao. Tuy nhiên, một số người dân đã không quản lý tốt, có người phá đi vì lợi ích kinh tế. Việc làm này hoàn toàn sai pháp luật", ông Hà nhấn mạnh.

Ông Hà thông tin thêm, sau khi kiểm tra, tổng diện tích rừng bị chặt phá khoảng 10ha. Về số lượng cây bị chặt phá hiện nay vẫn chưa có thống kê cụ thể.

"Công an đang xác minh. Chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm đếm về thiệt hại cũng như giá trị bị mất mát", Phó Chủ tịch xã Lục Sơn nói.

Ông Hà Anh Úy, Trạm trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lục Nam cho biết, sau khi phát hiện đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để tìm các đối tượng phá hại.

“Ở khu vực đó có cây và dây leo, thời tiết hanh khô các đối tượng cắt xong rồi đốt gây cháy rừng”, ông Úy cho biết.

Khu vực rừng tự nhiên đã bị thiêu trụi. Ảnh: Bảo Khánh

Nhiều cây gỗ to đã được mang đi. Ảnh: Bảo Khánh

Những cây gỗ bé chưa cháy hết còn sót lại. Ảnh: Bảo Khánh

Nhiều loại cây bị “khai tử”. Ảnh: Bảo Khánh

Không những chặt phá rừng, tại đây còn xuất hiện một ngôi nhà được xây kiên cố. Ảnh: Bảo Khánh

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/10ha-rung-tu-nhien-o-bac-giang-bi-chat-pha-2266001.html