100% thí sinh Việt Nam đoạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế 2023

Đó là thành tích đáng tự hào của thầy cô và các tài năng trẻ Việt đã đạt được qua những kỳ thi Olympic khu vực lẫn quốc tế.

Thí sinh đi thi đều đoạt giải

Tại buổi gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Ngọc Hà cho biết, năm 2023 là năm các đội tuyển tham dự Olympic quốc tế, khu vực và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế gặt hái rất nhiều thành tích xuất sắc.

Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự với 36 lượt học sinh tham gia, gồm 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế gồm Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Các đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc, 100% thí sinh đều đoạt giải với 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất và có nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Các gương mặt trẻ tài năng đã góp phần làm rạng danh hai chữ Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2023.

Cũng trong năm 2023, tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF (được tổ chức vào tháng 5 ở Mỹ với sự tham gia của 61 quốc gia, vùng lãnh thổ), đoàn Việt Nam gặt hái một giải B chính thức của hội thi. Cụ thể đó là dự án "Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý" thuộc Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng thời còn có một giải đặc biệt do Tổ chức US Agency for International Development trao tặng với dự án "Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở" của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

"Được tiếp cận với các thầy cô có chuyên môn cao là nguồn động viên to lớn với chúng em"

Là thành viên trẻ tuổi nhất của đoàn Việt Nam khi được chọn đại diện đi thi lúc mới chỉ là học sinh lớp 11, em Nguyễn Tiến Lộc (huy chương bạc Olympic sinh học quốc tế 2023) cho biết bản thân rất hạnh phúc và vô cùng bất ngờ. "Do lúc đó kiến thức của em còn thua kém nhiều anh chị lớp 12 nên thành quả trên là điều em chưa từng mong đợi. Em nghĩ ngoài nỗ lực của bản thân thì sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô và bạn bè là rất to lớn, ý nghĩa".

Chia sẻ trong buổi gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức, em Nguyễn An Thịnh, học sinh đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2023 cho biết: "Các thành tích trong kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm nay là minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em cũng như các học sinh trong đội tuyển. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã cấp kinh phí, tạo điều kiện để chúng em được tiếp cận với các thầy cô giáo có chuyên môn cao, có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với chúng em".

Em Đinh Cao Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 bày tỏ: "Em tin rằng những tấm huy chương lấp lánh hôm nay không những là nguồn động lực thúc đẩy thành tích thế hệ học sinh Việt Nam mai sau mà còn là tín hiệu cho một tương lai tươi sáng với những bước phát triển rực rỡ hơn nữa của nền khoa học kỹ thuật nước nhà".

Chiến lược dẫn đến thành công

Là người dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý, PGS.TS. Đỗ Danh Bích - Trưởng khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: "Năm nay là năm thứ 5 tôi dẫn đoàn và là năm đầu tiên làm trưởng đoàn. Điều lo lắng nhất là phần thi thực nghiệm trên thiết bị thật bởi thời gian COVID-19 các em chỉ học và thi trên máy tính. Tuy nhiên, các em đã thể hiện rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả năm trước".

PGS Bích (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế 2023.

Theo PGS.TS. Đỗ Danh Bích, việc chuyển từ thi trực tuyến với những thí nghiệm ảo sang thi trực tiếp đối với những môn có nội dung thi thực nghiệm như Vật lý, Hóa học, Sinh học đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ cho học sinh đặc biệt là năng lực thực hành.

Ngay sau khi các thành lập đội tuyển, Cục quản lý và kiểm định chất lượng đã phân công các trưởng đoàn cùng với các trường đại học, các viện nghiên cứu trực tiếp triển khai tập huấn đội tuyển. Kế hoạch tập huấn được xây dựng chi tiết, khoa học. Các đội tuyển đều được học tập với những thầy cô, chuyên gia có kinh nghiệm, có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi trên toàn quốc; được sử dụng các thiết bị, phương tiện tốt nhất trong quá trình tập huấn.

Năm nay, các đội tuyển cũng có đổi mới trong việc tập huấn như mời cựu học sinh đạt giải quốc tế những năm trước, đang làm nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài nước tham gia giảng dạy cho các đội tuyển; phối hợp với một số trường đại học có cơ sở vật chất tốt để học sinh được sử dụng những điều kiện tốt nhất trong thời gian tập huấn.

Hai học sinh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trước đó, ngày 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt và tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

2 học sinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là các em Phạm Việt Hưng và Võ Hoàng Hải, cùng học Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

6 học sinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm các em: Nguyễn Tuấn Phong và Nguyễn Kim Giang (học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn An Thịnh (học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng); Đinh Cao Sơn (học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Ngọc Đăng Khoa và Nguyễn Mạnh Khôi (học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ngoài ra, 8 học sinh khác được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 9 học sinh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đạt giải ở các cuộc thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/100-thi-sinh-viet-nam-doat-giai-tai-cac-ky-thi-olympic-khu-vuc-va-quoc-te-2023-16923110807561224.htm