10 tiền đạo tệ nhất Premier League

Sao trẻ MU, Danny Welbeck dẫn đầu top những chân sút tệ hại nhất NHA mùa này.

Welbeck tệ nhất

MU đang sở hữu hàng tấn công hùng mạnh nhất Premier League mùa giải năm nay (73 bàn) nhưng họ cũng đồng thời có trong đội hình chân sút tệ nhất: Danny Welbeck. Tính từ đầu mùa giải, ngôi sao 22 tuổi đã ra sân thi đấu 22 trận với tổng cộng 1204 phút nhưng anh lại chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Đó là bàn thắng góp phần vào chiến thắng 4-2 của MU trước Stoke hồi tháng 10 năm ngoái.

Xét về tiêu chí ghi bàn, Welbeck chính là chân sút kém cỏi nhất Premier League mùa giải năm nay. Hiệu suất 1204 phút/bàn của anh thực sự là “thảm họa” trong lịch sử giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bất chấp bản thành tích nghèo nàn và sa sút so với mùa trước (9 bàn), Welbeck vẫn được Sir Alex tin dùng trong nhiều thời điểm quan trọng. Chẳng hạn như trận đấu với Real Madrid ở Champions League, nơi tài năng trẻ này đã ghi bàn 1 cho MU.

Welbeck tệ nhất Premier League

Trong danh sách này, xếp phía sau Welbeck là Carton Cole. Tiền đạo của West Ham đã thi đấu tới 1306 phút trong mùa giải năm nay và mới lập công có 2 lần. Những ngôi sao đình đám một thời như Adebayor, Peter Crouch, Djibril Cisse hay Kenwyne Jones cũng lần lượt lọt vào top 10 với số lượng bàn thắng cực kỳ nghèo nàn (không ai ghi quá 6 bàn).

Một điều ngạc nhiên là Fernando Torres, người đã bị chỉ trích rất nhiều trong suốt mùa giải thực tế lại thi đấu không quá tệ nếu xét trên khía cạnh tổng số bàn thắng. Torres “chỉ” đứng thứ 15 trong danh sách với hiệu suất 313,4 phút/bàn thắng (7 bàn sau 2194 phút thi đấu).

Danh sách 10 chân sút có hiệu suất ghi bàn thấp nhất Premier League:

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/10-tien-dao-te-nhat-premier-league-c9a76544.html