10 tháng, Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỉ đô la

Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 tiếp tục đạt mức thặng dư 707 triệu đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến giữa tháng 10 đạt mức thặng dư gần 1,09 tỉ đô la Mỹ, một kết quả đảo chiều so với những tháng đầu năm.

Máy móc thiết bị vẫn là nhóm mặt hàng mà Việt Nam nhập nhiều trong 9 tháng đầu năm nay - Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Theo số liệu cập nhật tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 17,19 tỉ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt hơn 8,95 tỉ đô la Mỹ, và trị giá hàng hoá nhập khẩu đạt hơn 8,24 tỉ đô la Mỹ.

Như vậy, tính đến hết ngày 15-10, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt gần 163,25 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,2% (tương ứng tăng 27,45 tỉ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm ngoái; và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt hơn 162,16 tỉ đô la Mỹ, tăng 21,7% (tương ứng tăng gần 28,9 tỉ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đến ngày 15-10 đạt mức thặng dư gần 1,09 tỉ đô la Mỹ. Đây được xem là kết quả khá ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu cả nước, bởi theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong 6 tháng đầu năm nay, tháng nào Việt Nam cũng bị nhập siêu, dẫn đến cán cân thương mại cả nước bị thâm hụt đến gần 2,78 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, bước sang tháng 7, tình hình được cải thiện dần khi trong tháng này cả nước xuất siêu 266 triệu đô la Mỹ. Bước sang tháng 8, dù cán cân thương mại đã bớt chênh lệch nhưng con số nhập siêu của Việt Nam vẫn lên đến 842 triệu đô la Mỹ.

Tháng 9 đã đánh dấu cột mốc mới về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam với sự bứt phá ngoạn mục vượt xa dự đoán của các nhà chuyên môn, khi cán cân thương mại đã đảo chiều với thặng dư đạt gần 330 triệu đô la Mỹ. Và đến trung tuần tháng 10, xuất siêu của cả nước vọt lên 1,09 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, theo cơ quan hải quan, xuất siêu hiện nay vẫn thuộc về khối doanh nghiệp nước ngoài, trong khi khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục nhập siêu. Cụ thể tính đến giữa tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 325,41 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,9% (tương ứng tăng gần 56,35 tỉ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 215,88 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,4%, tương ứng tăng gần 36,08 tỉ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Và kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 100,16 tỉ đô la Mỹ. Tính ra, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI từ đầu năm đến hết ngày 15-10 thặng dư hơn 15,55 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, cùng thời gian trên, khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu đến hơn 14,4 tỉ đô la Mỹ.

Quốc Hùng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/165803/10-thang-viet-nam-xuat-sieu-hon-1-ti-do-la.html