10 sao Hollywood 'ghét cay ghét đắng' sự nổi tiếng của bản thân

Được nhiều người biết đến nhưng không phải ngôi sao nào cũng thấy hài lòng vì điều đó, thậm chí họ chán ghét vì sự nổi tiếng của mình.

Johnny Depp thừa nhận rằng, anh ghét sự nổi tiếng đến nỗi phải vạch ra một chiến lược mà anh gọi là “sống như một kẻ chạy trốn”. Trong một cuộc phỏng vấn với Today, nam tài tử khẳng định, "Tôi thà làm người bình thường còn hơn là một người nổi tiếng suốt ngày bị đeo bám”.

Johnny Depp thừa nhận rằng, anh ghét sự nổi tiếng đến nỗi phải vạch ra một chiến lược mà anh gọi là “sống như một kẻ chạy trốn”. Trong một cuộc phỏng vấn với Today, nam tài tử khẳng định, "Tôi thà làm người bình thường còn hơn là một người nổi tiếng suốt ngày bị đeo bám”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Shia LaBeouf từng thừa nhận rằng, "Để trở thành một ngôi sao, bạn sẽ sống như kẻ nô lệ, bị phụ thuộc vào nhiều thứ". Nam diễn viên "trốn tránh" tất cả bằng cách tìm đến rượu giải sầu và anh đã gặp không ít rắc rối vì thói quen này của mình.

Từng trở thành người đàn ông hài hước nhất Hollywood và nhận được nhiều khoản thu "khủng" khi tham gia làm phim và chương trình truyền hình nhưng Dave Chappelle lại không vui vì điều đó. Nam diễn viên cho rằng, 'Thật khủng khiếp, tôi thấy thật rẻ tiền, tôi sẽ đi Châu Phi để tránh xa tất cả".

Vai diễn trong "Twilight" đã đưa sự nghiệp của Kristen Stewart lên "đỉnh cao" của một ngôi sao nhưng cô lại khó chịu vì điều đó. Trong cuộc phỏng vấn với Elle, nữ diễn viên cho biết "Tôi đã phải trải qua rất nhiều căng thẳng, thậm chí bị hoảng loạn. Tôi luôn bị đau dạ dày, thật sự tôi không thể chịu đựng được".

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, Chris Evans chia sẻ, anh muốn làm một người bình thường hơn là nổi tiếng. "Tôi không thích tham dự các sự kiện mà tôi thích được đi đá bóng, thích đi Disney World, hoặc đi dã ngoại với bạn bè".

Dù tên tuổi được biết đến nhiều hơn qua loạt vai diễn trong phim "Teenage Mutant Ninja Turtles" và "Transformers" nhưng Megan Fox lại khẳng định cô ghét sự nổi tiếng. Chính vì vậy mà nữ diễn viên đã từ chối rất nhiều lời mời từ các đạo diễn để dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí trong nhiều thập kỷ nhưng Brad Pitt lại cảm thấy khó chịu, chán ghét vì điều đó. Nam tài tử cho rằng, cánh săn ảnh luôn theo sát anh như tội phạm, hơn nữa, anh không thích chia sẻ về cuộc sống cá nhân trong mỗi lần lên sóng truyền hình và trong các cuộc phỏng vấn.

Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu nhưng trong vài năm trở lại đây, tên tuổi Harrison Ford vẫn được nhắc đến nhiều. Thế nhưng, nam diễn viên lại không thích thế, ông than thở rằng, "Không có gì tốt đẹp khi nổi tiếng cả, khi nổi tiếng đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất quyền riêng tư".

Robert Pattinson cũng vậy, anh không ưa gì việc được nổi tiếng. Nam diễn viên từng mỉa mai: “Bạn thực sự không được lên tiếng về chuyện yêu ghét danh tiếng này. Bạn phải biết ơn vì điều đó”.

Năm 2010, vì quá chán ghét, Lady Gaga đã phải giơ ngón tay thối vào cánh săn ảnh và các fan tại một sự kiện game ở New York Mets. Cử chỉ tức giận này của Lady Gaga đã bị danh hài kiêm diễn viên Jerry Seinfeld gọi cô là “quái vật”.

Kim Dung/VOV.VN
Theo: Therichest

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/10-sao-hollywood-ghet-cay-ghet-dang-su-noi-tieng-cua-ban-than-673102.vov