10 người thương vong do mưa lũ, sạt lở đất

Mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 4 đến 6/8 tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lai Châu đã khiến 7 người bị chết, 3 người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại. Giao thông tại nhiều địa phương gặp khó khăn do sạt lở đất đá.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Sơn La

Mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Sơn La

Lai Châu: 4 người chết, 3 người bị thương

Tại Lai Châu, mưa lớn gây ra sạt lở đất làm 4 người chết, 3 người bị thương. Cụ thể: Tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên ghi nhận ông Lường Văn Ơn, trú tại bản Tà Mung bị lũ cuốn trôi và 1 cháu bé người Mông sinh năm 2019, trú tại bản Nậm Mở bị chết do đất sạt vào nhà.

Còn tại xã Khoen On, huyện Thanh Uyên phát hiện bà Lò Thị Đinh, sinh năm 1967, trú tại bản Chế Hạng bị chết do đất đá sạt lở vào nhà. Ngoài ra, người dân phát hiện 1 thi thể nam thanh niên tại suối Nậm Mở, hiện chính quyền địa phương đang xác định nhân thân.

3 người khác bị thương gồm ông Hà Văn Đăm, sinh năm 1967 (do sạt lở đất đá sạt vào lán trên nương) và 2 cháu bé bị thương do nước lũ cuốn.

Mưa lớn cũng làm hư hỏng nhiều tài sản của nhân dân Lai Châu, trong đó huyện Sìn Hồ có 1 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún đường tại bản Nà Kế, xã Hồng Thu, phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Huyện Nậm Nhùn có 39 hộ dân bị ảnh hưởng, do nứt, lún một số vị trí. Huyện Phong Thổ có 10 hộ dân bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở taluy dương vào nhà.

Mưa lớn, sạt lở đất cũng làm hư hại nhiều công trình giao thông, gây ách tắc cục bộ. Trong đó, Km198+289 QL.4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đi lại của người dân.

Tại km14+800 ĐT129, bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ xảy ra nứt đường dài khoảng 40m, nguy cơ sạt lở 1 nhà.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, ảnh hưởng tới giao thông gồm: km2+100 đoạn trục chính lên xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ qua bản Na Sa Phìn; tuyến đường Thèn Sin - Sin Suối Hồ; tuyến đường từ trung tâm xã Mù Sang đến bản Sàng Sang.

Tại huyện Nậm Nhùn, tuyến đường từ Noong Kiêng - Nậm Cày; tuyến đường từ xã Vàng San, huyện Mường Tè đến bản Nậm Tảng, Nậm Cười, xã Hua Bum; Đường Lê Thái Tổ (cạnh trường Mầm non Sông Đà), đường Sông Đà, thị trấn Nậm Nhùn; đường đến trung tâm xã Nậm Manh; đường sản xuất khu vưc núi bổ đôi, bản Huổi Héo, xã Nậm Manh bị sạt lở, đi lại khó khăn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động dân quân và nhân dân giúp vận chuyển đồ của các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người chết, người bị thương, hỗ trợ phí mai táng theo quy định, hỗ trợ điều trị sức khỏe tại bệnh viện và các chi phí khác theo quy định.

Sở Giao thông vận tải Lai Châu đã triển khai lực lượng, phương tiện khắc phục các vị trí sạt lở.

Đối với vị trí Km198+289 QL.4H, Sở Giao thông vận tải Lai Châu đã chỉ đạo rào chắn cảnh báo, phủ bạt phạm vi sạt lở, đào bạt taluy dương, lấp rãnh dọc phía đầu cầu để mở rộng nền đường đảm bảo bề rộng xe chạy.

Đối với vị trí km14+800 ĐT129, thực hiện phân luồng tạm thời các phương tiện di chuyển theo hướng khác, đồng thời lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất đảm bảo lưu thông giao thông cho người dân.

UBND các huyện đã chỉ đạo các đơn vị thi công, UBND các xã khắc phục tạm một số tuyến đường để người dân có thể di chuyển, lên phương án khắc phục đảm bảo giao thông đi lại trong thời gian sớm nhất, hiện một số tuyến đã khắc phục đảm bảo đi lại.

Yên Bái: 2 người chết do đất đá lăn vào nhà

Do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm qua đến sáng sớm 6/8, các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác.

Mực nước trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái hiện đang biến đổi chậm. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lúc 7h ngày 6/8 là 26,78m (dưới báo động I là 3,22m). Riêng tại Mù Cang Chải, mực nước trên sông Nậm Kim đạt đỉnh ở mức 939,14m (trên báo động I: 0,14m) vào lúc 21h ngày 5/8, hiện đang xuống.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, đến sáng 6/8 đã ghi nhận 2 trẻ em bị chết tại bản Háng Bla Ha AB xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải do sạt lở đá lăn vào nhà.

Tại huyện Mù Căng Chải, mưa lũ làm hư hỏng 31 ngôi nhà, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở. Trong đó, Quốc lộ 32 bị sạt lở tại Km 316+230, Km 318+600.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết và các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá vào nhà.

Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I, đã điều xe, máy móc khắc phục vị trí sạt lở tại Km 316+230, Km 318+600/QL32. Hiện tại đã thông đường.

Hiện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo nhằm thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tập trung khắc phục các vị trí sạt lở trên đường giao thông. Ảnh: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tập trung khắc phục các vị trí sạt lở trên đường giao thông. Ảnh: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La

Sơn La: 1 người bị lũ cuốn trôi

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, trong 24 giờ qua trên khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 20 - 35mm, có nơi mưa rất to, tập trung tại huyện Mường La, Thuận Châu với lượng mưa nhiều nơi do được lên tới hơn 100mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Sơn La đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa lũ làm anh Lò Văn La, sinh năm 1990, tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, bị chết do lũ cuốn.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn làm 8 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 28 nhà bị sạt lở ta luy, đá lăn vào nhà phải di dời khẩn cấp. 7 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng do sạt lở, sụt lún.

Đoạn tuyến quốc lộ QL.279D từ Mường La đến Lai Châu tắc hoàn toàn do có nhiều điểm sạt lở (Km74+790; Km32+400; Km34+300; Km33+760;..) trong đó Km32+300-Km32+600 L=300m sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường; vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đang huy động lực lượng để thông đường; sử dụng đá hộc nhồi rọ thép để thả xuống vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm km65+700. Ban bảo trì và đơn vị tư vấn đã vào hiện trường để lên phương án mở tuyến đoạn Km32+300-km32+600

Ngoài ra, các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ.

Sáng ngày 6/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác vào huyện Mường La để chỉ đạo công tác kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại và huy động nhân lực, vật lực tại chỗ để giúp các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hiện các đơn vị ngành giao thông và các lực lượng khác đang huy động lực lượng để thông đường; đoạn tuyến quốc lộ QL.279D từ thành phố Sơn La vào huyện Mường La đã được đảm bảo thông suốt.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/10-nguoi-thuong-vong-do-mua-lu-sat-lo-dat-post464516.html