10 ngôi sao từng làm việc cùng cả Pep và Mourinho

Samuel Eto'o, Ibrahimovic, Xabi Alonso, Robben... là những ngôi sao từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của hai chiến lược gia hàng đầu thế giới.

Zlatan Ibrahimovic làm học trò của Mourinho đến 2 lần, tại Inter Milan và MU. Ibra thần tượng Mou nhất vì HLV này đã làm vững vàng hơn triết lý sống của anh: "Nếu một người sinh ra đã khác biệt, đừng cố tỏ ra hòa đồng mà hãy giữ nguyên sự khác biệt ấy". Còn đối với Pep, Ibra dành cho vị HLV này một sự khinh bỉ và căm thù.

Làm học trò của Pep và Mou, Samuel Eto'o đoạt 2 cú ăn ba trong hai mùa giải liên tiếp là 2008/09 (ở Barca) và 2009/10 (ở Inter). Tuy vậy, Eto'o cũng rất "cay" Pep. Trong mùa 2008/09 thần thánh, Eto’o ghi tổng cộng 36 bàn thắng sau 52 trận đấu nhưng vẫn bị bán vào mùa hè 2009 như một phần trong thương vụ của Zlatan Ibrahimovic (đổi Eto'o cộng thêm 46 triệu euro để lấy Ibra).

Dù dưới thời Pep hay Mourinho, Xabi Alonso đều là quân bài chủ lực. Đặc biệt khi làm học trò của Pep, Alonso trở thành một "hậu vệ ảo". Rõ ràng, việc được làm trụ cột khó thay thế ở đội bóng của hai HLV tài giỏi hàng đầu thế giới là minh chứng cho tài năng xuất chúng của Xabi Alonso.

Fabregas được làm việc cùng Guardiola trong mùa giải 2011/12. Tại Barcelona, Fabregas kiêm nhiệm rất nhiều vai trò. Anh được đẩy cao như một "số 9 ảo" mỗi khi Lionel Messi vắng mặt, dạt ra 2 cánh nếu Xavi và Andres Iniesta đều đá chính, thậm chí đôi khi phải chơi như một tiền đạo cắm. Thay vì thế vai Xavi, Fabregas đã rời Barcelona ngay cả trước khi cầu thủ này giải nghệ. Một lý do quan trọng có lẽ bởi nơi Fabregas thật sự học hỏi về bóng đá đỉnh cao không phải là Barca, mà là Arsenal. Về Chelsea với mong muốn giành cúp Ngoại hạng Anh đầu tiên của sự nghiệp, Cesc đã được toại nguyện.

Claudio Pizarro có thời gian làm việc cùng Mourinho rất ít ỏi. Anh đến Chelsea tháng 7 năm 2007 thì tháng 9 Mourinho bị sa thải. Ở Bayern, chân sút người Peru là "tàn dư" của triều đại cũ, lại lớn tuổi nên dĩ nhiên không được Pep đoái hoài tới.

Eidur Gudjohnsen đầu quân Chelsea từ năm 2000, ghi được 54 bàn thắng sau 186 trận. Về Barcelona hè 2006, Gudjohnsen thi đấu trong vai trò dự bị, ghi 10 bàn thắng sau 72 trận.

Ibrahimovic đi đâu thì Maxwell theo đấy. Cặp bạn thân của làng bóng đá cùng nhau thi đấu ở Ajax, Inter Milan, Barcelona rồi đến PSG.

Pedro đạt nhiều thành công vang dội cùng Pep Guardiola. Chuyển sang Chelsea, anh chỉ hợp tác với Mourinho được vài tháng. Trong cơn khủng hoảng của The Blues, Pedro thuộc số ít cầu thủ chơi cố gắng.

Tại Bayern Munich, Schweinsteiger chấn thương liên miên và bị Pep đẩy đi. Sang MU tái ngộ Van Gaal, Schweini gặp vận đen khi HLV người Hà Lan bị sa thải trước thời hạn. Bây giờ, Mourinho tuyên bố tương lai của Schweinsteger đã khép lại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đày cựu đội trưởng tuyển Đức xuống đội trẻ.

Dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho ở Chelsea, Robben cùng Damien Duff tạo thành đôi cánh thần thánh đưa The Blues đến hai chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp. Tại Bayern Munich, Robben vẫn chứng tỏ đẳng cấp, tài năng ghi bàn và đặc biệt là những pha đi bóng khó lường. Robben là một trong những cầu thủ đá tốt dưới triều đại của cả hai HLV.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-ngoi-sao-tung-lam-viec-cung-ca-pep-va-mourinho-post680351.html