10 năm tới, mức thâm hụt của Mỹ vượt 8.000 tỉ USD

Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 15/10 thông báo, thâm hụt ngân sách liên bang 5 tài khóa 2010, kết thúc ngày 30/9, lên đến 1.290 tỉ USD.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp thâm hụt ngân sách Mỹ vượt quá ngưỡng 1.000 tỉ USD, dù con số năm nay thấp hơn 125 tỉ USD so với mức kỷ lục 1.400 tỉ USD năm 2009. Hãng tin Bloomberg cho biết, chính quyền Obama ước tính thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2011, bắt đầu vào ngày 1/10, sẽ tăng lên 1.400 tỉ USD. Trong vòng 10 năm tới, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ chạm ngưỡng 8.470 tỉ USD. Các chuyên gia thuộc Hiệp hội Kinh tế học doanh nghiệp quốc gia (NABE) đưa ra mức dự báo, nợ liên bang chính là mối lo ngại lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ, hơn cả tình trạng thất nghiệp tràn lan hiện nay (9,6%). AFP dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, thâm hụt lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách của chính quyền Obama trong 2 năm tới và sẽ là chủ đề nóng bỏng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012. (Theo TTO/ Bloomberg)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2043/201010/10-nam-toi-muc-tham-hut-cua-My-vuot-8000-ti-uSd-1773323/