10 địa phương ở Nghệ An thuộc đối tượng khảo sát về giám sát đầu tư của cộng đồng

Sáng 21/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý về nhiệm vụ điều tra xã hội học 'Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An'.

 Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: T.P

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: T.P

Chủ trì hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tham gia hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan; các địa phương thuộc đối tượng khảo sát.

Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, phát huy rộng rãi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tạo cơ chế để nhân dân giám sát trực tiếp, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.P

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.P

Thời gian qua, Nghệ An triển khai nhiều công trình xây dựng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và hạ tầng đô thị, nông thôn mới được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Các dự án đầu tư nói chung và dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách Nhà nước nói riêng trong quá trình thực hiện thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm.

Trước nguy cơ đó, việc tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện các dự án này từ hai phía Nhà nước và xã hội là đòi hỏi khách quan, tất yếu. Chính vì thế, việc thành lập và duy trì hoạt động của các ban giám sát đầu tư của cộng đồng là phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, là điều kiện quan trọng bảo đảm các dự án triển khai có hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

 Đồng chí Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đóng góp ý kiến về thành phần tham gia ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ảnh: T.P

Đồng chí Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đóng góp ý kiến về thành phần tham gia ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ảnh: T.P

Trong những năm qua, hoạt động giám sát của ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã được triển khai thực hiện rộng rãi, phổ biến, thường xuyên ở các địa phương trong tỉnh, từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy giám sát trực tiếp của nhân dân.

Dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động.

 Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT góp ý về mẫu phiếu khảo sát. Ảnh: T.P

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT góp ý về mẫu phiếu khảo sát. Ảnh: T.P

Nhiệm vụ điều tra xã hội học năm 2024 “Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An” của nhóm nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu cụ thể: Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay; Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đối tượng điều tra gồm 3 nhóm: Đại diện ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Cán bộ (cấp huyện, cấp xã); Doanh nghiệp (Thi công công trình, dự án có ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát).

Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Địa bàn khảo sát là các đơn vị hành chính mang tính đại diện cho các tiểu vùng và lĩnh vực kinh tế của tỉnh Nghệ An gồm 10 địa phương: Đồng bằng, ven biển (5 huyện): TP.Vinh, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, TX. Hoàng Mai; Miền núi thấp và cao (5 huyện): Thanh Chương, Tương Dương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ. Thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung của nhiệm vụ điều tra xã hội học. Trong đó, tập trung vào khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám sát cộng đồng ở cơ sở; Chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở địa phương; Góp ý nội dung thuyết minh và mẫu phiếu điều tra của nhiệm vụ… Chủ trì hội thảo đã tiếp thu các vấn đề đại biểu đã góp ý để thực hiện.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/10-dia-phuong-o-nghe-an-thuoc-doi-tuong-khao-sat-ve-giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong-post289665.html