1 ngày ở Quảng trường Thời đại qua ảnh

Times Square (Quảng trường Thời đại) ở New York, Mỹ là một trong những quảng trường dành cho người đi bộ nhộn nhịp nhất thế giới, nơi thu hút khoảng 50 triệu du khách mỗi năm.

Trong khi hầu hết khách du lịch đến đây để chụp ảnh selfie, mua sắm hay xem những chương trình biểu diễn thời trang thì nhiếp ảnh gia Adam Grey đã dành cả ngày, từ khi bình minh đến lúc hoàng hôn để ghi lại những hoạt động náo nhiệt ở nơi được gọi là “ngã tư của thế giới” này.

Bộ ảnh của Barcroft Images và được đăng tải trên trang The Guardian (Anh), xin giới thiệu cùng độc giả.

Công nhân vệ sinh làm sạch Times Square vào lúc sáng sớm.

Chương trình truyền hình Good Morning America được quay tại phòng thu ABC đặt tại quảng trường.

Một người vô gia cư ngồi cạnh lối vào tàu điện ngầm trước buổi bình minh.

Đến công sở vào lúc sáng sớm, bắt đầu một ngày làm việc.

Ngay từ lúc bình minh đã có rất nhiều người tới đây.

Những tấm biển hiệu quảng cáo rực rỡ đã trở thành một phần đặc trưng của Quảng trường Thời đại.

Một người biểu diễn đường phố trong bộ trang phục tượng Nữ thần Tự do

Chụp ảnh một ly cà phê Starbucks vào lúc bình minh.

Là nơi nổi tiếng thu hút khách du lịch, ở Quảng trường Thời đại, không thiếu những kiểu tạo dáng chụp ảnh độc đáo và vui nhộn.

Vào giờ ăn trưa, một người biểu diễn đường phố với lối phục trang theo kiểu Naked Cowboy bắt đầu tiết mục biểu diễn của mình.

Bạn sẽ thấy rất nhiều kiểu trang phục biểu diễn đường phố độc đáo tại quảng trường nổi tiếng này.

Buổi chiều, một tiết mục biểu diễn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đứng xem

Tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn lúc xế chiều.

Những người biểu diễn đường phố là một phần làm nên sự náo nhiệt cho Quảng trường Thời đại.

Những “Nữ thần Tự do” nói chuyện với nhau trên đường phố vào lúc hoàng hôn.

Quảng trường Thời đại lúc hoàng hôn. Trước đây, nơi này có tên là Quảng trường Longacre. Đến năm 1904, sau khi báo New York Times chuyển trụ sở tới tòa nhà Times Building, Quảng trường Longacre được đổi tên thành Times Square.

Quảng trường Thời đại là một giao lộ chính ở Manhattan, nối Đại lộ Broadway và Đại lộ Số 7, kéo dài từ Đường 42 Tây đến Đường 47 Tây, New York. Quảng trường cũng nổi tiếng với khu sân khấu Broadway với khoảng 40 nhà hát lớn giữa đường 41 và đường 53 và giữa đại lộ thứ 6 (Sixth Avenue) và thứ 9 (Ninth Avenue). Times Square còn là nơi người dân Mỹ đón chào năm mới hàng năm với nghi thức ngắm nhìn quả cầu rơi từ độ cao 40m, cầu nguyện và chúc mừng năm mới.

Báo Thế giới và Việt Nam

Hoàng Nam

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/1-ngay-o-quang-truong-thoi-dai-qua-anh-59091.html