1 giờ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với các đơn vị, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Phóng viên Báo Yên Bái đã có 1 giờ trải nghiệm cùng lực lượng công an thành phố tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT - TT Công an thành phố Yên Bái xử lý đối tượng vi phạm nồng độ cồn.

Đúng 18 giờ 30 phút, Tổ kiểm tra nồng độ cồn do Đại úy Hà Sơn Trường là Tổ trưởng, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Trần Thị Kim Thủy - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an thành phố đã có mặt tại điểm đầu đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái để triển khai chuyên đề, kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông do lãnh đạo Công an thành phố phê duyệt.

Đặt cột tiêu phân làn phương tiện, kê bàn ghế xử lý vi phạm, phân công 1 cán bộ ra tín hiệu dừng phương tiện, 2 cán bộ thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, 2 cán bộ xử lý vi phạm, 2 cán bộ làm công tác hỗ trợ; các phương tiện ô tô, mô tô phân khối lớn đã sẵn sàng; kiểm tra lại thiết bị liên lạc lần cuối…

Mọi việc đã hoàn tất, Chỉ huy đội - Trung tá Trần Thị Kim Thủy ra lệnh bắt đầu thực hiện việc kiểm tra sau khi đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm quy trình công tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn người và phương tiện đối với lực lượng tuần tra và người tham gia giao thông; chú ý việc tuyên truyền, hướng dẫn, tạo bầu không khí thân thiện, hợp tác chấp hành, tránh gây bức xúc…

Đang thời điểm giữa đông, chưa đến 19 giờ mà màn đêm đã buông xuống, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp hơn, ánh đèn cao áp bên đường và đèn pha ô tô, xe máy khiến những chiếc áo phản quang của chiến sĩ CSGT trở nên lấp lánh.

Dù đã qua giờ cao điểm nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, đặc biệt là xe ô tô cá nhân. Dễ hiểu thôi, đang là thời điểm cuối năm, mọi người đều tất tả công việc sản xuất kinh doanh, liên hoan tổng kết, chia tay, gặp mặt… Khi lưu lượng tham gia giao thông lớn, khi mà con người ta chịu nhiều áp lực và nhất là khi có nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng diễn ra thì số người vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và cả tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng bởi ý thức trách nhiệm và cả sự chủ quan, cẩu thả trước sự an toàn của bản thân và những người khác. Đây cũng là một trong những lý do mà lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Tiềng còi lanh lảnh trong đêm tối, dưới sự điều tiết của Đại úy Hà Sơn Trường, các phương tiện ô tô, mô tô lần lượt đi theo hàng qua chốt kiểm tra; phía trái kiểm tra người điều khiển ô tô; phía phải, giáp với lề đường, kiểm tra người điều khiển mô tô. "Chào anh, mời anh thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn!”; "Chú ơi, chú thổi mạnh vào đi ạ!”… "Nồng độ bằng không, xin mời anh đi”, "Không có nồng độ cồn, cảm ơn anh đã hợp tác!”… tất cả đều rất nhanh chóng, mỗi trường hợp chỉ tính bằng giây nên không gây ra ùn tắc cục bộ.

Dù vậy, mỗi khi có đông phương tiện qua lại, nhiều phương tiện do phụ nữ điều khiển, người chở con nhỏ, xe taxi đã được hướng dẫn thông qua chốt; các cháu học sinh đi xe đạp điện, xe gắn máy, không phải đối tượng kiểm tra cũng được hướng qua luôn.

Trong quá trình thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn, các chiến sĩ CSGT còn tranh thủ nhắc nhở những trường hợp đội mũ không cài quai, quên chưa bật đèn, hạ đèn cốt khi đi trong phố, giảm tốc độ khi qua chốt kiểm tra và chỗ đông người…

Đã 15 phút trôi qua, không một trường hợp nào mắc lỗi nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham giao thông; đặc biệt, các tài xế luôn hợp tác, tuyệt nhiên không có lời qua, tiếng lại, không thắc mắc, cự cãi, đòi kiểm tra chuyên đề, kế hoạch, đòi kiểm tra chất lượng phương tiện kỹ thuật… như vẫn thấy trên mạng xã hội.

Trung tá Trần Thị Kim Thủy chia sẻ: "Giờ ý thức của người dân đã tốt lên rất nhiều, đặc biệt là người điều khiển ô tô. Rượu bia vào là mất an toàn, tai nạn xảy ra thì rất khổ, nồng độ cồn có trong khí thở, bị phát hiện là sẽ bị phạt, bất kỳ người đó là ai”.

Nghe Đội trưởng Thủy chia sẻ, chúng tôi hiểu rằng công việc và nhiệm vụ của họ đã được người dân và cả người thân cùng đồng chí, đồng nghiệp thấu hiểu và chia sẻ; áp lực đã được cởi bỏ, giờ đây đã không còn "vùng cấm”, đã không còn những cuộc điện thoại… "cứu trợ”.

Cuộc khảo sát mà chúng tôi thực hiện mới đây cho thấy, từ khi có Nghị định 100, đặc biệt là khi lực lượng công an tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, tình trạng rượu bia đã giảm hẳn; trong bữa ăn, mọi người đã bớt ép nhau uống; khi được mời rượu, lời từ chối "phải lái xe” đã dễ dàng được chấp nhận. Chủ ga ra ô tô Hoàng Thắng - Km9, Yên Bình nói vui: "Thợ sơn, gò ô tô của em thất nghiệp rồi! Sợ bị phạt, lái xe không uống, không say và… không va, quệt, không tai nạn! Thôi thế cũng là tốt cho xã hội!”.

Ý thức chấp hành Luật ATGT đang tốt lên, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể; tuy nhiên không có gì là tuyệt đối, buổi kiểm tra hôm đó cũng không có ngoại lệ.

Một người đàn ông điều khiển chiếc xe Honda màu đỏ dừng lại theo tín hiệu của CSGT, anh ta nhăn nhó trình bày: "Em vừa uống rồi, mong các anh thông cảm, bỏ qua được không?”. "Xin mời anh chấp hành theo quy định”, người cán bộ CSGT nghiêm trang đáp. Rồi người điều khiển phương tiện miễn cưỡng chấp hành, biên bản đã được lập, rất may mức phạt thấp nhất. Tiếng còi hiệu liên tiếp vang lên, có trường hợp cố tình quay đầu xe bỏ chạy nhưng không kịp, chiếc xe mô tô BKS 21.B1 895.XX đã bị chặn lại, người lái xe đã vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 5 phút sau, còi hiệu lại liên tiếp vang lên, một đối tượng cố tình không chấp hành hiệu lệnh để thông chốt, chiếc xe Yamaha BKS 21-F1-05XX lạng lách định vượt lên nhưng sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của Tổ công tác đã kịp thời chặn lại.

Với trường hợp này, biên bản vi phạm quy định không chấp hành hiệu lệnh và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,3 miligam/1 lít khí thở đã được lập; mức phạt khá nặng - từ 4 đến 5 triệu đồng, ngoài ra còn hình phạt tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. Có lẽ đây là bữa nhậu có giá quá cao của người vi phạm, bài học đắt giá cho ý thức tuân thủ pháp luật.

Được biết, sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn, năm 2024, lực lượng CSGT-TT Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện 151 trường hợp vi phạm; trong đó chạy quá tốc độ 15 trường hợp, không có giấy phép lái xe 28 trường hợp, chở quá tải 22 trường hợp, sử dụng rượu, bia 48 trường hợp…; đã xử phạt hành chính 210 trường hợp với số tiền 863 triệu đồng, tạm giữ 73 phương tiện, tước giấy phép lái xe 86 trường hợp…

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT-TT Công an thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các lỗi sử dụng rượu, bia; chở quá tải, vượt quá tốc độ quy định…; đồng thời bố trí lực lượng điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ; phối hợp với các đơn vị bạn đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chào đón năm mới, các sự kiện chính trị - xã hội… diễn ra trên địa bàn.

Lê Phiên

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/228/306550/1-gio-tai-chot-kiem-tra-nong-do-con.aspx