1 bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm nặng có dấu hiệu tiến triển tốt

Sáng 3-5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trong số 7 bệnh nhi điều trị tại đây, có 2 bệnh nhi đang phải thở máy, lọc máu. 5 ca còn lại đang được truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thở oxy, điều chỉnh các rối loạn.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bé T.Đ.N.A. sáng 3-5. Ảnh: BVCC

2 ca đang phải lọc máu, thở máy là bé trai T.G.H., 6 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh. Bé H. ăn bánh mì vào tối 30-4, đến ngày 1-5 thì nôn ói, tiêu lỏng nhưng không nhập viện ngay.

Ngày 2-5, bé nôn ói nhiều, tiêu lỏng nhiều, co giật nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Sau khi được sơ cấp cứu, bé H. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng hôn mê, tổn thương tim, gan, thận.

Các bác sĩ đang tiếp tục dốc sức điều trị, chăm sóc cho bệnh nhi.

Trường hợp thứ 2 là bé trai T.Đ.N.A., 7 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, cũng ăn bánh mì ngày 30-4, sau đó bị nôn ói, tiêu chảy, đau bụng. Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng lừ đừ, tụt huyết áp.

Đến sáng 3-5, tình hình bệnh nhi N.A. có cải thiện, huyết áp đã ổn định, tim ổn định, đi tiểu được.

Trong tối qua, ngoài 6 bác sĩ trực thì Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Trần Lê Duy Cường cũng túc trực ngay tại khoa để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

Ngoài 7 bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm nặng, tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện còn đang điều trị cho 21 bệnh nhi khác. Tổng số bệnh nhi đang phải thở máy tại khoa là 20 ca, chủ yếu mắc các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm não, viêm màng não, viêm phổi…

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/1-benh-nhi-bi-ngo-doc-thuc-pham-nang-co-dau-hieu-tien-trien-tot-9560c53/