00 giờ 8/10, vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022 Việt Nam - Trung Quốc: Khi cơ hội đến

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng, sẵn sàng chớp lấy cơ hội ghi bàn

Không phải là “đại kình địch” của nhau trong bóng đá, nhưng trận cầu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đêm nay, trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng để đến vòng chung kết World Cup 2022 mang ý nghĩa rất quan trọng.

Báo chí Trung Quốc gọi trận đấu với Việt Nam lúc 00 giờ ngày 8/10 là “cuộc chiến sinh tử”, là “trận đấu danh dự” của đội tuyển Trung Quốc.

Làm mọi thứ để thắng

Trung Quốc không muốn thua Việt Nam. Đội tuyển này bắt buộc phải chiến thắng để nuôi hy vọng (điều này cả hai đều đặt quyết tâm). Và HLV Li Tie có thể bị sa thải vì thành tích tệ hại. Đây là 3 lý do hàng đầu để Trung Quốc phải đầu tư kỹ cho trận đấu này. Hơn thế, Trung Quốc còn chưa quên được trận thua 0-2 ngay trên sân nhà ở cấp độ đội U23 cách đây 2 năm. Điều này càng tạo áp lực tâm lý ràng buộc họ.

Để chuẩn bị, đội tuyển Trung Quốc đã có mặt ở UAE, nơi mà họ chọn để làm sân nhà, từ rất sớm. Thầy trò HLV Li Tie cắm trại 100% khi chỉ biết phòng khách sạn và sân tập, trước trận đấu này đúng 1 tháng. Thậm chí, trong trận giao hữu với Syria, họ còn thuê cả đội trọng tài FIFA điều hành và sau đó “huấn thị” cho các cầu thủ Trung Quốc về những tình huống nhạy cảm…

Trung Quốc hiện có 5 ngoại binh nhập tịch, trong đó có 4 cầu thủ gốc Brazil, đều đá tấn công là Elkeson, Alan, Aloisio, và bổ sung mới nhất là tiền vệ Ricardo (sinh năm 1991), từng là thành viên đội tuyển Brazil. Trong nước, HLV Li Tie kỳ vọng vào bộ đôi tiền đạo Guo Tianyu (cao 1,92m) và Wu Lei, đang chơi cho CLB Espanol (Tây Ban Nha).

Họ sẽ sử dụng những cầu thủ cao to và mạnh mẽ để bắt đầu trận đấu, thường xuyên có những quả tạt cánh để các tiền đạo đánh đầu. Theo tiết lộ của tiền đạo 22 tuổi Guo Tianyu, HLV tuyển Trung Quốc Li Tie sẽ sử dụng chiến thuật “giội bom tầm cao” để tấn công Việt Nam. Đó là vũ khí lợi hại của đội tuyển Trung Quốc.

Việt Nam đặt mục tiêu có điểm

“Tuyệt chiêu” và đã trở thành phong cách của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo là lối chơi phòng ngự - phản công. Sẵn sàng phòng ngự số đông, nhưng cũng sẽ triển khai bóng rất nhanh khi có cơ hội. Chính vũ khí này đã khiến cho các đối thủ mạnh hơn phải kiêng dè.

So sánh về tương quan lực lượng, có thể thấy đội tuyển Việt Nam chưa bằng Trung Quốc cả về vị trí xếp hạng (thứ 75, Việt Nam hạng 95) lẫn lực lượng hiện có. Chiều cao trung bình các cầu thủ Trung Quốc khoảng 1,81m, trong khi Việt Nam cao bình quân khoảng 1,76m. Nhiều cầu thủ của họ đang thi đấu ở nước ngoài, tiêu biểu là Wu Lei; và có 5 cầu thủ nhập tịch. Xét về thành tích đối đầu, Trung Quốc 6 lần toàn thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Vấn đề lớn nhất của Trung Quốc hiện nay về chuyên môn là không định hình lối chơi phù hợp, không có tính tổ chức và sự liên kết. Ngoài ra, họ còn tự “huyễn hoặc” thêm nhiều áp lực ngoài chuyên môn bóng đá để đặt mục tiêu chiến thắng bằng được.

Ngược lại, Việt Nam đang xếp cao hơn Trung Quốc ở bảng B nhờ hơn 1 bàn thắng, đồng thời HLV Park Hang Seo đang sở hữu lực lượng mạnh nhất kể từ vòng loại thứ 3. Lúc này, trên hàng công, niềm hy vọng tiếp tục trở lại với Công Phượng vừa được tăng cường. Các hậu vệ cũng đã qua chấn thương, đạt phong độ 100%. Lứa cầu thủ U23 Việt Nam đã từng thắng Trung Quốc hiện còn 4 cầu thủ gồm Nguyễn Văn Toản (thủ môn), Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức. Đây là những yếu tố thuận lợi và hơn nữa, thầy trò HLV Park đang đặt quyết tâm cao để giành lấy 3 điểm và khẳng định đẳng cấp.

THẾ NHƠN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/265921/00-gio-8-10-vong-loai-thu-3-wolrd-cup-2022-viet-nam-trung-quoc--khi-co-hoi-den.html