Zlatan Ibrahimovic và cơn khát ghi bàn

Zlatan Ibrahimovic đang trải qua những tháng ngày tệ hại nhất kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp, ngôi sao người Thụy Điển hiện đã "tịt ngòi" trong 540 phút ở giải Ngoại hạng mùa này.

Ibrahimovic thất vọng với chính mình

Mùa bóng trước, sau khi giúp Paris Saint-Germain hoàn tất cú "ăn ba" với danh hiệu vô địch Ligue 1, đoạt Cúp Liên đoàn và Cúp Quốc gia Pháp, Ibrahimovic gia nhập nửa đỏ thành Manchester theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cái tên Zlatan của anh luôn gắn liền với các huyền thoại. Khi còn khoác áo PSG thi đấu tại Ligue 1, tiền đạo này ghi được 30 bàn thắng sau 26 lần ra trận.

Và với thành tích luôn lên ngôi vô địch cùng đội bóng mới, chân sút người Thụy Điển đã có được danh hiệu thứ 14 trong số 16 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp. Danh hiệu này cũng là chức vô địch thứ 31 mà Ibrahimovic giành được cùng các đội bóng anh từng khoác áo.

Cái tên Ibrahimovic gắn liền với những pha ghi bàn đẳng cấp thế giới

Với “bảng vàng thành tích” này, khi đầu quân cho Quỷ đỏ, người hâm mộ Manchester United đang kì vọng về một “sát thủ” có thể đem về nhiều bàn thắng cho họ. Tuy nhiên, tới lúc này, gần như những kì vọng đó đang dần trở thành thất vọng khi Ibrahimovic trượt dài trên tuyệt vọng trong việc kiếm tìm bàn thắng. Người ta ước tính được rằng đã 540 phút ở Premier League mùa này, Zlatan không biết ghi bàn.

Bỏ lỡ cơ hội và sự tiếc nuối

Tính đến thời điểm hiện tại, Ibrahimovic đã ghi 4 bàn thắng sau 10 lần ra sân cho Manchester United ở giải Ngoại hạng. Bàn thắng cuối cùng mà chân sút người Thụy Điển ghi được đã là “dĩ vãng” của tháng 9, đó là cuộc đối đầu với Manchester City. Kể từ đó tới nay, Ibrahimovic đã có 6 trận liên tiếp tại Premier League không biết ghi bàn, dù cho anh đã tung ra 35 cú dứt điểm.

Ibrahimovic có 12 lần dứt điểm trong trận hòa 0-0 với Burnley. Ở hiệp 1, nếu anh bớt vô duyên và thủ thành Heaton không chơi như thể đây ngày cuối cùng được bắt bóng thì có lẽ Man Utd phải có ít nhất 2 bàn thắng.

Ibrahimovic trở nên quá vô duyên trong những pha ghi bàn

Một thống kê đáng giật mình khác: Sau bàn thắng cuối cùng vào lưới Man City, Ibra đã có thêm 42 cú dứt điểm nữa, nhiều hơn tất cả các tiền đạo khác đang chơi bóng ở Premier League mùa này.

Cũng trong khoảng thời gian này, Ibrahimovic không thực hiện được pha kiến tạo nào. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên Ibrahimovic trải qua cơn khát bàn thắng sau 6 trận liền không biết ghi bàn ở giải vô địch Quốc gia kể từ sau tháng 12.2007 với Inter Milan.

Đến ông thầy Mourinho cũng không tin được Ibrahimovic lại có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn

Không ghi được bàn nhưng Zlatan Ibrahimovic lại ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ phạm lỗi với đối phương nhiều nhất giải Ngoại hạng. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao người Thụy Điển đã có tổng cộng 24 lần phạm lỗi với các cầu thủ đối phương. Đó là một con số mà không có cầu thủ nào ở giải Ngoại hạng phạm lỗi nhiều hơn Ibrahimovic.

Hợp đồng của chân sút 34 tuổi này với M.U chỉ có thời hạn 1 năm và nếu như không sớm lấy lại phong độ thì việc Ibrahimovic phải ra đi là điều chắc chắn.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/zlatan-ibrahimovic-va-con-ac-mong-ghi-ban-46374.html